Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

11:51, 17/06/2020
Sáng 17-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Gặp mặt nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020).
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì buổi gặp mặt. 
 
a
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại buổi gặp mặt.
 
Toàn tỉnh hiện có 21 cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn và 3 cơ quan báo chí địa phương. Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận, cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển toàn diện; tích cực, đi đầu trong đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động...  
 
a
Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản tham gia ý kiến tại buổi gặp mặt.

Trong không khí cởi mở và thân tình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà gửi lời chúc mừng đến cơ quan báo chí địa phương và Trung ương, đồng thời khẳng định, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã góp phần quan trọng giúp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, nỗ lực rèn luyện chuyên môn, sáng tạo với nhiều tác phẩm báo chí hay. 
 
a
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tặng quà và hoa chúc mừng các cơ quan báo chí của tỉnh.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin đối ngoại, chú trọng giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển, môi trường đầu tư và văn hóa, con người Đắk Lắk...
a
Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam”. 
 
Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí cũng mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện cho phóng viên phản ánh đa dạng mọi mặt của đời sống xã hội; đổi mới, nâng cao hiệu quả giao ban báo chí và họp báo. Hội Nhà báo tỉnh cần phối hợp với các cơ quan báo chí định hướng dư luận, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên... 
 
Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam” cho 6 cá nhân trên địa bàn tỉnh.  
Hồng Chuyên
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.