Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành KSND tỉnh lần thứ IV, năm 2020

10:23, 13/06/2020

Chiều 12-6, Viện KSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, năm 2020 tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện KSND Tối cao; Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

f
Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện KSND Tối cao phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, những năm qua, Viện KSND tỉnh đã thường xuyên xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua ngắn hạn, thi đua theo chuyên đề. Trong đó nổi bật như: Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thi đua lập thành tích chào mừng ngày kỷ niệm thành lập ngành; chung sức xây dựng nông thôn mới; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở…

Qua các phong trào thi đua đã tạo động lực để Viện KSND hai cấp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghiệp vụ theo kế hoạch. Chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và các mặt công tác khác đều được nâng cao.

f
Các đại biểu tham dự hội nghị


Trong 5 năm qua (2015 - 2019), trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được ngành KSND tỉnh thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả nổi bật. Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, Viện KSND hai cấp đã hủy bỏ 5 quyết định khởi tố bị can, 14 quyết định không khởi tố vụ án, 6 quyết định đình chỉ điều tra vụ án, 14 quyết định đình chỉ điều tra bị can; ban hành 104 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra; tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định và giải quyết được 493 vụ án trọng điểm, kiểm sát xét xử 75 vụ án theo thủ tục rút gọn.

f
Viện KSND tỉnh nhận lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh

Thông qua công tác kiểm sát công tác thi hành án hình sự, Viện KSND hai cấp đã kịp thời ban hành 272 kháng nghị, 331 kiến nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục vi phạm. Viện KSND hai cấp đã kiểm sát việc thụ lý, giải quyết 37.096 vụ việc dân sự sơ thẩm; 1.002 vụ việc kinh doanh thương mại và lao động, 553 vụ án hành chính...; tiếp nhận, phân loại, xử lý 8.235 đơn khiếu nại, tố cáo...

f
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng tập thể Phòng 2 - Viện KSND tỉnh

Tại hội nghị, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2024 trong ngành KSND tỉnh. Hội nghị cũng công bố và trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Phòng 2 (Viện KSND tỉnh) có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 - 2018; Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Phòng 7 (Viện KSND tỉnh) có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 - 2018; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phòng 9 (Viện KSND tỉnh) có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 - 2017; Huân chương Lao động hạng Nhì tặng ông Trần Quốc Nhơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh và bà Lê Thị Thủy, Phó Chánh Thanh tra Viện KSND tỉnh cũng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 - 2018. 

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.