Multimedia Đọc Báo in

Huyện M'Đrắk: Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương điển hình tiên tiến

20:18, 27/06/2020

Sáng 26-6, huyện M’Đrắk đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2020. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và 200 đại biểu đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân huyện M’Đrắk.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của huyện M’Đrắk đã không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của huyện đạt gần 12%; tổng giá trị sản xuất (giai đoạn 2016 - 2020) ước đạt 17.286 tỷ đồng; quy mô nền kinh tế tăng 1,76 lần so với năm 2015. Thu ngân sách (giai đoạn 2016 - 2020) ước đạt 306 tỷ đồng, vượt 200,3% so với nghị quyết, tăng bình quân hằng năm 29,6%.

mm
Lãnh đạo UBND huyện M'Đrắk tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 – 2020.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động từ các nguồn lực hơn 2.400 tỷ đồng để xây dựng các tiêu chí (trong đó người dân đóng góp trên 5,2 tỷ đồng). Đến nay huyện đã đạt 120/228 tiêu chí nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 10 tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2020 xã Ea Pil cơ bản đạt xã nông thôn mới.   

Giáo dục, y tế có bước phát triển khá. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm 6,8%, hiện còn 17,67%. Đến năm 2019, toàn huyện có 96% cơ quan đơn vị, 86,15% thôn, buôn, tổ dân phố và 86,6% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Trong 5 năm qua, đã có hàng chục tập thể và cá nhân của huyện được các cấp khen thưởng. Cụ thể: Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho nhân dân huyện M’Đrắk và 3 cá nhân có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; năm 2018, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; trên 600 lượt cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và cấp cơ sở; nhiều tập thể và cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen, giấy khen các cấp về thành tích xuất sắc trong công tác, lao động và học tập.    

Tại đại hội, UBND huyện M’Đrắk đã khen thưởng 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Tiến Ninh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.