Multimedia Đọc Báo in

Xã Ea Kao phấn đấu xây dựng đạt nông thôn mới kiểu mẫu

19:56, 27/06/2020
Đảng bộ xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế trên địa bàn xã tiếp tục tăng trưởng khá. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Trong 5 năm qua, xã đã đầu tư 20 công trình với mức vốn gần 50 tỷ đồng; nhựa hoá trên 153 km đường nội thôn, buôn, ngõ xóm; 100% các trục đường chính nội buôn có điện chiếu sáng. Ngoài ra, xã đã đầu tư 112 mô hình phát triển kinh tế từ nguồn vốn của Nhà nước và của doanh nghiệp.
 
Trong nhiệm kỳ, xã đã xoá được 190 hộ nghèo và 100 hộ cận nghèo; giới thiệu cho 2.000 lượt thanh niên đi làm việc trong và ngoài tỉnh; tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho hơn 500 thanh niên.
 
th
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Đến năm 2019, mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã ước đạt 35,5 triệu đồng/năm. Thế trận quốc phòng toàn dân được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Công tác phát triển Đảng luôn được chú trọng về cả chất và lượng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 51 đảng viên mới, đạt 102% kế hoạch Thành ủy giao.
 
th
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Kao nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại đại hội
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Ea Kao đề ra một số chỉ tiêu: Tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp, kinh doanh, thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp; hằng năm thu ngân sách tăng trung bình từ 8-10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; bảo đảm trên 90% lao động trong độ tuổi có việc làm; số hộ kinh doanh buôn bán tăng từ 10-12%;  tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,3%, hộ cận nghèo dưới 0,5%; Đảng bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 80% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; phấn đấu xây dựng xã Ea Kao đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Kao khóa XV. Riêng chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang còn khuyết, chờ quyết định chỉ định bổ sung của Ban Thường vụ Thành ủy sau đại hội.
 
Hồng Chuyên
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.