Multimedia Đọc Báo in

Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17:55, 10/07/2020
Thành ủy Buôn Ma Thuột vừa tổng kết công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột hiện có 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 13.219 đảng viên. Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 9-9-2019 về “Tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025”, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã chuẩn bị chu đáo cho công tác đại hội. Các đại hội đều được tổ chức thành công, được đảng viên và quần chúng nhân dân đồng thuận và đánh giá cao.
 
th
Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang phát biểu tại hội nghị
 
Công tác xây dựng văn kiện được tiến hành công phu, chu đáo, chú trọng tính thực tiễn, nhiệm vụ giải pháp có tính khả thi cao. Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng. Tất cả các nhân sự giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành đều được thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị, bảo đảm các điều kiện về trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Quá trình chuẩn bị nhân sự đã phát huy tính dân chủ, nhân sự bí thư đều đạt tín nhiệm rất cao.
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Đến cuối tháng 6-2020, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy đã tổ chức thành công đại hội. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành được 426 cấp ủy viên. Về cơ cấu: tái cử có 319 đồng chí, chiếm 74,88%; nữ có 145 đồng chí, chiếm 34,03%; 35 tuổi trở xuống có 49 đồng chí, chiếm 11,5%.
 
Trên cơ sở kết quả của đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy sẽ sớm phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ sát, đúng với thực tế địa phương; sớm triển khai đưa Nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống.
 
Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu các tiểu ban nhân sự, văn kiện, hậu cần và bảo vệ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra thành công tốt đẹp.
 
Hồng Chuyên

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.