Multimedia Đọc Báo in

Để Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên phải phát triển được hạ tầng kết nối thuận lợi

16:31, 17/07/2020

Ngày 17-7, tại thủ đô Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và chuyên gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí: Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk; cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và một số chuyên gia đầu ngành của Việt Nam.

f

Các đại biểu dự hội nghị tại Hà Nội

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, lĩnh vực kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá, dịch vụ tăng nhanh, đóng góp quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều tiến bộ, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh, nội chính, tư pháp, đối ngoại có nhiều chuyển biến tích cực...

Tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt kết quả tích cực; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn…

f
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Biêr Niê điều hành phần thảo luận góp ý

Mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu: Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6 - 6,35%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 59,69 triệu đồng/năm; tổng giá trị xuất khẩu đạt 3.520 triệu USD, bình quân đạt 704 triệu USD/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 12.525 tỷ đồng, trong 5 năm đạt 53.000 tỷ đồng (tăng bình quân 10%/năm).

Phát triển hạ tầng đến năm 2025: thủy lợi bảo đảm tưới chủ động cho trên 85% diện tích cây trồng có nhu cầu; đổ nhựa hoặc bê tông hóa 100% các tuyến đường tỉnh, 100% các tuyến đường huyện, 75% các tuyến đường xã và liên xã.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5 - 2%/năm; riêng hộ nghèo dân tộc thiểu số hằng năm giảm 3-4%. Hằng năm, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ từ 50% trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ từ 15 - 20%; bình quân hằng năm kết nạp mới từ 2.000 - 2.500 đảng viên trở lên.

f
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban đóng góp ý kiến

Về nhiệm vụ, giải pháp, tỉnh sẽ tiếp tục tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội và môi trường. Giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác nội chính, tư pháp, đối ngoại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và hệ thống chính trị…

Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, có chiều sâu và nhiều nét mới; tiêu đề báo cáo đã thể hiện được tính bao quát, toàn diện, trọng tâm; nêu rõ mục tiêu cần phải đạt được đến năm 2025 và đến năm 2030, thể hiện tính chiến đấu, quyết tâm cao và tầm nhìn của Đảng bộ tỉnh.

Nhiều ý kiến đánh giá: Đắk Lắk là tỉnh có vị trí chiến lược nằm ở trung tâm khu vực Tây Nguyên với nhiều lợi thế về tài nguyên đất đai, khí hậu, con người, văn hóa, lịch sử…

f
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh đánh giá về một số tiềm năng lợi thế của Đắk Lắk

Vì vậy, tỉnh cần bổ sung vào Báo cáo chính trị nội dung về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội mang tính đột phá, tránh dàn trải, chung chung. Trước mắt là chú trọng quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc trưng từng vùng, địa phương; thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ với sự liên kết giữa bốn nhà để có đầu ra ổn định cho nông sản. Tích cực thu hút, mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, sản xuất, dịch vụ, du lịch; quan tâm đầu tư hơn nữa đến lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo đáp ứng quy mô trọng điểm của vùng.

Đắk Lắk muốn phát triển vượt trội, đưa Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên thì phải đặc biệt phát triển được hạ tầng kết nối thuận lợi. Nhất là đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; thực hiện việc quy hoạch đô thị Buôn Ma Thuột một cách cụ thể, khoa học, có tầm nhìn chiến lược, bảo đảm tính phát triển bền vững…

Kết luận tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trân trọng cảm ơn các đại biểu đã quan tâm, dành thời gian đến dự hội nghị, đóng góp ý kiến trực tiếp và bằng văn bản vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII của tỉnh. Các ý kiến không chỉ đề cập những vấn đề chung mà còn phân tích, kiến giải rất sâu sắc, xác đáng từng vấn đề, lĩnh vực cụ thể.

Tất cả các ý kiến sẽ được tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Lê Thành - Hoàng Gia


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.