Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 7

17:11, 09/07/2020

Sáng 9-7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 7-2020 dưới sự chủ trì của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trịnh Dũng; các báo cáo viên Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư thông tin chuyên đề: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin chuyên đề: Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2020.

4234
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trịnh Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đắk Lắk

Quán triệt công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục quan tâm tuyên truyền tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; kết quả đại hội đảng các cấp và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, tập trung tuyên truyền về các bài học khi tổ chức đại hội cơ sở và đại hội cấp trên cơ sở; vận động nhân dân đóng góp xây dựng báo cáo chính trị, đồng thời chính các báo cáo viên, truyên truyền viên cũng cần tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội...

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng lưu ý các báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung truyên truyền Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền về tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống của nhân dân; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2020); những thành tựu nổi bật của ngành Tuyên giáo trong 90 năm và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 – 1-8-2020).

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.