Multimedia Đọc Báo in

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Năng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường dự và phát biểu chỉ đạo

17:02, 14/07/2020
Chiều 14-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Năng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên trù bị. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
 
Đồng chí Bùi Văn Cường ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Đảng bộ huyện Krông Năng, trong nhiệm kỳ qua mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành linh hoạt của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và sự nỗ lực của nhân dân đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.
1
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo trong phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Năng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 .
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm tập trung thảo luận, góp ý vào báo cáo chính trị, chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề xuất những sáng kiến, hiến kế, bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong thời gian tới. Đối với chương trình hành động nhiệm kỳ tới, đại hội nêu lên các định hướng sát với thực tế, không nên chung chung mà cần nêu bật các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực. Trong phát triển kinh tế, cần phải xác định đây là nhiệm vụ trung tâm, nên cần có giải pháp để phát huy tiềm năng, thế mạnh về đất đai, cây trồng công nghiệp, cây ăn trái. Để phát huy thế mạnh này, Đảng bộ huyện cần xác định phát triển kinh tế hợp tác để quy tụ các hộ sản xuất nhỏ lẻ tiến tới sản xuất theo chuỗi, có chứng nhận, mang lại giá trị kinh tế cao; đề xuất những sáng kiến, mô hình hay trong phát triển kinh tế - xã hội, kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy, khu chế xuất để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
 
Bên cạnh đó, đại hội cũng cần bàn các giải pháp phát huy tiềm năng về du lịch, chú trọng đến phát triển hạ tầng du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch homestay và hướng dẫn, đào tạo người dân những kỹ năng phục vụ du khách; quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, cần có những biện pháp cụ thể để giúp người nghèo ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương…
 
Đồng chí Bùi Văn Cường cũng lưu ý đại hội nêu lên được các nhiệm vụ, định hướng cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tuyển chọn, đánh giá cán bộ, đảng viên sát tình hình thực tế tại địa phương; xây dựng các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội vững mạnh; phát huy dân chủ, trách nhiệm, bầu những đại biểu đủ năng lực, uy tín, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vào ban chấp hành khóa mới.
 
1
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường (thứ năm từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội 

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Năng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc vào sáng 15-7. Tham dự đại hội có 234 đại biểu đại diện cho 4.737 đảng viên đến từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện. Đại hội sẽ Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1
Bí thư Huyện ủy Krông Năng Trần Trung Hiển phát biểu tại phiên trù bị chiều 14-7.

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội; thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế làm việc của đại hội và phổ biến những nội dung cơ bản về quy chế bầu cử trong Đảng…

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy và các đại biểu dự đại hội đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.