Multimedia Đọc Báo in

Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả (*)

Kỳ cuối: Tuổi trẻ tự hào học và làm theo lời Bác dạy

08:46, 24/08/2020

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”. Khắc ghi lời của Bác, đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên các cấp trong tỉnh luôn ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích trong mọi phong trào...

Ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai các giải pháp thực hiện với nhiều nội dung, chương trình hành động cụ thể theo chủ đề từng năm; cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua, rèn luyện theo lời Bác dạy đối với từng lứa tuổi, từng đối tượng gắn với chương trình rèn luyện đoàn viên, đội viên phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Để việc “học tập” đi đôi với “làm theo”, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức sáng tạo, hiệu quả các phong trào hành động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đánh giá của Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phan Thị Trinh, các phong trào của Đoàn đã ngày càng lan tỏa sâu rộng và phát huy được hiệu quả. Từ các phong trào như: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”... đã tạo nên khí thế thi đua sổi nổi trong đoàn viên thanh niên, xuất hiện nhiều gương điển hình trong lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu. Đoàn viên thanh niên đã khẳng định được vai trò trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trách nhiệm, vai trò của tuổi trẻ được nâng lên qua những hoạt động vì cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Buôn Đôn thực hiện chương trình tình nguyện cấp chứng minh nhân dân lưu động cho người dân trên địa bàn.  Ảnh: Hương Xuân
Đoàn viên thanh niên Công an huyện Buôn Đôn thực hiện chương trình tình nguyện cấp chứng minh nhân dân lưu động cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Hương Xuân

Trường Tiểu học Thái Phiên (xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) có 70% học sinh là người dân tộc thiểu số, đời sống gia đình các em còn nhiều khó khăn. Với vai trò là Phó Bí thư Đoàn trường, phụ trách công tác Đội của trường, anh Nguyễn Hùng Cường luôn trăn trở, tìm mọi cách phát động, tổ chức các phong trào bề nổi như: kế hoạch nhỏ, heo đất tiết kiệm, đôi bạn cùng tiến... để tập hợp các đội viên tham gia. Ngoài ra, anh còn “âm thầm” tổ chức các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Anh Cường luôn tâm niệm: “Mình là người trẻ, làm được gì có ích thì hãy gắng sức để làm. Mình làm từ tâm, không phải để báo cáo hay phô trương cho mọi người biết”.

Từ niềm đam mê sưu tầm, kinh doanh hoa phong lan, năm 2018, anh Cường đã nảy ra ý tưởng quy tụ những người cùng chung sở thích đang sinh sống tại TP. Buôn Ma Thuột thành lập Câu lạc bộ hoa lan. Để có kinh phí thực hiện các hoạt động thiện nguyện, thành viên câu lạc bộ đã đưa sản phẩm của mình đấu giá trên Facebook kèm theo clip, hình ảnh minh họa của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Số tiền bán đấu giá hoa lan và tiền ủng hộ của mọi người được nhóm tổ chức trao trực tiếp cho học sinh bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, mồ côi hoặc tổ chức tặng quà, xe đạp, học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo vượt khó. Trung bình mỗi năm, câu lạc bộ huy động được khoảng 40 triệu đồng để trợ giúp học sinh nghèo.

 

Từ năm 2016 đến nay, các cấp bộ Ðoàn trong tỉnh đã tuyên dương, vinh danh 258 tập thể và 1.172 cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực” -

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn

Phan Thị Trinh.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Cụ thể, đoàn viên thanh niên khối nông thôn đã tập trung thực hiện chương trình “Tuổi trẻ Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” với trên 6.500 công trình, phần việc tại các xã khó khăn, biên giới, các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Đoàn viên thanh niên khối công chức, viên chức đã thi đua nâng cao năng suất, chất lượng công việc qua các phong trào “3 trách nhiệm”, đề xuất các giải pháp cải cách hành chính, tham gia hội thi tay nghề giỏi, “Ý tưởng sáng tạo”, khởi nghiệp...


Các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện hiệu quả gắn với các chiến dịch, hoạt động như: “Thanh niên tình nguyện hè”, “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo”, “Tiếp sức mùa thi”, “Ngăn dòng bỏ học”... đã được dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phan Thị Chinh cho biết, từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác có giá trị kinh tế và ý nghĩa xã hội, giúp cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo những điều Bác Hồ dạy.

Lê Hương - Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.