Multimedia Đọc Báo in

Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội

15:03, 07/10/2020
Sáng 7-10, Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gọi tắt là Tiểu ban) đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động và triển khai các nhiệm vụ thời gian tới.
 
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành viên của Tiểu ban.
 
yu
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban phát biểu tại cuộc họp

Theo đánh giá tại cuộc họp, đến nay, các tổ giúp việc của Tiểu ban đã và đang khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị phục phụ Đại hội.

Việc lắp đặt hệ thống trang thiết bị kiểm soát an ninh tại trụ sở làm việc của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đã hoàn thành; lực lượng chức năng đang tập trung chỉ đạo và rà soát hệ thống nhân lực, các trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội.

Tổ giúp việc công tác phục vụ của Tiểu ban đã lập danh sách về thành phần, số lượng đại biểu tham dự Đại hội (khoảng 530 đại biểu); thiết kế xong các loại sơ đồ vị trí, bảng tên chỗ ngồi của đại biểu; thiết kế các loại phù hiệu xe ô tô, thẻ (thẻ phóng viên, y tế, an ninh, phục vụ). 

sd
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu thảo luận tại cuộc họp.

Đối với công tác truyền thông, Báo Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch xuất bản số báo đặc biệt chào mừng Đại hội, chào mừng thành công Đại hội và các số báo tập trung tuyên truyền trước và sau thời gian diễn ra đại hội. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết, chạy thử chương trình, xây dựng chuyên mục tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị các tổ trong Tiểu ban tiếp tục nêu cao trách nhiệm, thực hiện chu đáo, chặt chẽ, khoa học trong chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, tuyên truyền, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội. Thực hiện tốt phương án xử lý tình huống khẩn cấp về an ninh, cháy nổ, khiếu kiện tập trung đông người. Bố trí lực lượng, xe đưa đón đại biểu dự Đại hội an toàn, đúng thời gian theo k ế hoạch; đảm bảo thiết bị y tế, kiểm tra thân nhiệt, bố trí điểm rửa tay sát khuẩn để phòng, chống dịch bệnh…

Lê Thành

 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.