Multimedia Đọc Báo in

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII viếng Nghĩa trang liệt sỹ

14:06, 13/10/2020

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sáng 13-10, Đoàn đại biểu do lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dẫn đầu đã tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Tham dự lễ viếng có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

sd
Đoàn đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: H.Gia

Diễn văn tại lễ viếng đã bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

sd
Các đại biểu dâng hoa viếng nghĩa trang. Ảnh: H.Gia

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giáo dục cho con cháu về những tấm gương hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sỹ; tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc.

sd
Các đại biểu đã đến thắp hương lên từng phận mộ liệt sĩ. Ảnh: H.Gia

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Đoàn đại biểu dự Đại hội đã dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Tiếp đó, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm liệt sỹ và thắp hương từng phần mộ liệt sĩ.

Theo kế hoạch, chiều nay (ngày 13-10) sẽ diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.