Multimedia Đọc Báo in

Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

21:19, 09/10/2020

Chiều ngày 9-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp báo để thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì buổi họp báo.

Tham dự còn có các đồng chí: H’Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

sd
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi họp báo

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gọi tắt là Đại hội) sẽ diễn ra trong 3 ngày (13, 14 và 15-10-2020), tại Hội trường Tỉnh ủy (địa chỉ số 14, Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột), trong đó, phiên khai mạc bắt đầu vào sáng 14-10. Tham dự Đại hội có 349 đại biểu chính thức. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội cơ bản đã hoàn tất.

Dự thảo các văn kiện Đại hội được xây dựng trên cơ sở khoa học, đúng quy trình, bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và đến nay Bộ Chính trị đã thống nhất duyệt. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng phương hướng nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đề án nhân sự chuẩn bị đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần, số dư... theo đúng quy định tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương. Các nhân sự được giới thiệu tái cử và ứng cử lần đầu đều được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ quy trình 5 bước theo quy định...

sd
Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản nêu ý kiến tại buổi họp báo

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên” và phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, trong khuôn khổ chương trình, Đại hội sẽ tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

sd
Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy vên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi thêm một số thông tin với báo chí

Cũng tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí đã trao đổi, đề nghị làm rõ thêm một số quy định về tác nghiệp và cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí hoạt động tại Đại hội; thông tin về các giải pháp cụ thể để phát triển đảng viên trong nghị quyết đại hội; nguồn kinh phí bố trí tặng quà đại biểu tham dự Đại hội; việc triển khai thực hiện các công trình trang trí phục vụ Đại hội; nguồn lực để thực hiện các giải pháp đột phá, trọng tâm của tỉnh để đạt đươc mục tiêu, nghị quyết đại hội đề ra…

Qua đó, đại diện UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Thông tin - Truyền thông đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung báo chí quan tâm.

sd
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Văn Hiền giải đáp ý kiến đại biểu

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 5 năm 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Do vậy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền đậm nét những thành tựu nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; những định hướng lớn, khâu đột phá đưa tỉnh phát triển mạnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục quảng bá hình ảnh và những tiềm năng, thế mạnh của mảnh đất, con người Đắk Lắk cũng như tuyên truyền, phản ánh đầy đủ, toàn diện về diễn biến, kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh, tạo sự đồng thuận, tích cực thi đua lao động sáng tạo, xây dựng quê hương phát triển giàu đẹp, văn minh.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.