Multimedia Đọc Báo in

Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

16:04, 20/10/2020

Sáng 20-10, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Minh Tấn thông báo nhanh kết quả của Đại hội. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 13 đến 15-10 với sự tham gia của 349 đại biểu của 20 đảng bộ trực thuộc đại diện cho hơn 80.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội được vinh dự đón đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến dự, theo dõi và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên” và phương châm là: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương- Đổi mới- Phát triển”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Gia

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành 4 nội dung đề ra theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn với 89 lượt ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị, Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình hành động, Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Thông qua nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 21 nhóm chỉ tiêu chủ yếu; đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá chiến lược về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo, củng cố vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Gia

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí (trong đó có 41 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI tái cử). Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trong đó có 13 đồng chí tái cử); đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Y Biêr Niê, Phạm Ngọc Nghị tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ban Chấp hành đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Lê Văn Nghĩa làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là sự kiện chính trị trọng đại, thể hiện ý chí, nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết, thống nhất và trí tuệ của toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền về các nhiệm vụ, chỉ tiêu, khâu đột phá… bảo đảm Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sớm đi vào thực tiễn cuộc sống…

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” như phương châm Đại hội đã đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, nếu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Lê Hương

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.