Multimedia Đọc Báo in

Giao ban trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng

17:19, 30/11/2020

Chiều 30-11, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hải Đông và đại diện Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc.

4234
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 11, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực khắc phục khó khăn triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Ngành đã tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương 12, 13 khóa XII và Kỳ họp thứ 9, 10 Quốc hội khóa XIV; hoàn thành đại hội Đảng các cấp đúng tiến độ và chất lượng; kịp thời bố trí, sắp xếp, kiện toàn các chức danh chủ chốt sau đại hội các cấp gắn với công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổng hợp, rà soát, thẩm định tiêu chuẩn, phân tích chất lượng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Toàn ngành đã tham mưu hoàn thành 23 đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao và nhiều đề án được cấp ủy các cấp giao; tham mưu, phối hợp thẩm định 1.008 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý; tham mưu chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội XIII của Đảng; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng cũng đã triển khai nền nếp, bài bản công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, trọng tâm là đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng...

3123
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: tháng 12 là thời điểm có ý nghĩa quan trọng quyết định việc hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2020, vì vậy, toàn ngành cần tập trung nghiên cứu, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Trung ương 14 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; rà soát, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ theo chương tình công tác năm 2020 của cấp ủy các cấp, xây dựng chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025, chương trình công tác năm 2021 của cấp tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với Đại hội XIII của Đảng; tham mưu cấp ủy cụ thể hóa, triển khai nghiêm túc Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị để siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền và kiểm soát quyền lực; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng…

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.