Multimedia Đọc Báo in

Chủ động tham mưu các nội dung chuẩn bị, phục vụ Đại hội XIII của Đảng

17:23, 30/12/2020

Chiều 30-12, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý IV năm 2020; triển khai nhiệm vụ từ nay đến Đại hội XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Trong quý IV năm 2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương để hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước đây; tham mưu phương án nhân sự Đại hội XIII trình Hội nghị Trung ương 13, 14 được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí cao.

Ngành đã tổng hợp các ý kiến xác đáng, hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, cùng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII; cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng. 

4234
Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Năng Hảo chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng đã mạnh dạn thí điểm thực hiện nhiều nội dung đổi mới trong công tác cán bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt được những kết quả quan trọng bước đầu khi tiến hành đánh giá, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị; triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng gắn với hưởng ứng tích cực Giải Búa liềm vàng năm 2020…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Từ nay đến Đại hội XIII của Đảng là thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch năm và cả nhiệm kỳ, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó dự báo, các thế lực thù địch, phản động ráo riết hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, đòi hỏi toàn ngành cần tập trung cao độ, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự thành công của Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quán triệt kết luận tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; chủ động tham mưu các nội dung chuẩn bị, phục vụ Hội nghị Trung ương 15 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng; tham mưu phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác năm 2021; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh…

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.