Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,56%

07:19, 26/12/2020

Sáng 25-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020. 

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2020 cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định với tốc độ đạt 10,56%; tổng giá trị sản xuất nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 13.351 tỷ đồng; huy động vốn toàn xã hội 1.309 tỷ đồng, tăng 35,79% so với năm 2019; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,3 triệu đồng/người/năm; 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến phát biểu điều hành tại Hội nghị
Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến, thay mặt Thường trực Huyện ủy tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu tại Hội nghị

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Đến nay toàn huyện có 56/92 trường đạt chuẩn quốc gia; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cơ bản được bảo đảm, 16/16 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Việc chăm lo cho hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội được chú trọng, đặc biệt công tác hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được triển khai kịp thời. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 5,54%; cận nghèo 3,82%.

Năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức tốt công tác đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện cũng triển khai tốt việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu “80 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk”; 40 đề án tham gia cuộc thi “Hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp văn minh” và được Tỉnh ủy đánh giá cao.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng được thực hiện có chiều sâu, kịp thời; công tác phát triển đảng tiếp tục được quan tâm. Năm 2020 toàn đảng bộ đã kết nạp 281 đảng viên mới, đạt 100,4%. Hoạt động của cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách; cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, huy động tối đa mọi nguồn lực để khai thác tốt các tiềm năng lợi thế nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển bền vững.

Lê Hương

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.