Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác Nội chính quý IV năm 2020

21:28, 22/01/2021

Chiều 22-1, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

Trong quý IV năm 2020, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội đã thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng được giữ vững. Các cơ quan, đơn vị chức năng đã chủ động phối hợp, làm tốt công tác dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra biện pháp lãnh đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các tổ chức phản động, chống đối chính trị; kiểm soát chặt chẽ, vô hiệu hóa các hoạt động của bọn phản động Fulro.

g
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại cuộc họp

Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực. Qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức đơn vị, việc kiểm tra, giám sát của Đảng, cũng như thanh tra, kiểm toán trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện, xử lý trường hợp tham nhũng nào. Đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trước đó: ngành Công an giải quyết được 2 vụ/11 bị can trên tổng số 6 vụ/20 bị can đã thụ lý; ngành Kiểm sát thụ lý 2 vụ/11 bị can, đã giải quyết 1 vụ/1 bị can; ngành Tòa án thụ lý 4 vụ/6 bị cao và đã giải quyết được 4 vụ/6 bị cáo.

g
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Đình Quế trao đổi một số thông tin về công tác nội chính

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích một số hạn chế trong công tác Nội chính cần khắc phục như: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở một số địa phương có thời điểm chưa thật sự quyết liệt; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số ngành, địa phương thực sự chưa tốt, giải quyết chưa đúng quy trình, không dứt điểm; công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế còn kéo dài…

g
Đại tá Tống Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia thảo luận

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác Nội chính trong quý IV năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Tấn đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan khối Nội chính cần phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo đảm tình hình an ninh chính trị - quốc phòng, trật tự - an toàn xã hội, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai quyết liệt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông… để nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, vui tươi, lành mạnh; thực hiện việc phân công và trực Tết đầy đủ; tăng cường kiểm tra, tuần tra tuyến biên giới không để xảy ra tình trạng người nhập cảnh trái phép, nhằm bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước và địa phương...

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.