Multimedia Đọc Báo in

Tuyên truyền sâu đậm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

18:40, 21/01/2021

Chiều 21-1, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng, công tác Mặt trận và các đoàn thể quý IV năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2021.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong quý IV năm 2020, công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng báo chí, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng có sự đổi mới; việc đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội được tăng cường. Công tác tổ chức, cán bộ thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm các quy định. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với các đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025... 

Báo Đắk Lắk đã đã xuất bản 81 số báo in với hơn 1.850 tin bài; báo điện tử luôn cập nhật, xuất bản liên tục các ngày trong tuần với nội dung phong phú trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm đúng định hướng tuyên truyền. Đặc biệt, Báo Đắk Lắk đã tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đưa tin trọng thể chương trình đại hội, có nhiều bài viết mang tính nghiên cứu chuyên sâu; tuyên truyền đậm nét thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở…

Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Trong quý IV năm 2020, Mặt trận và các đoàn thể đã tích cực phối hợp tốt với các ngành chức năng nỗ lực vượt qua khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các hoạt động hỗ trợ, an sinh xã hội, vận động giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế luôn được quan tâm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, nhất là các hoạt động chuẩn bị phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán 2021 và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; tuyên truyền sâu đậm về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XII và của Đảng bộ tỉnh khóa XVII; quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách và các tầng lớp nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tiếp tục tuyên truyền đề cao cảnh giác, không lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, bênh bạch hầu, sốt xuất huyết…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.