Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ năm, nhiệm kỳ 2020 - 2025

16:07, 22/03/2021

Sáng 22-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021; góp ý dự thảo một số báo cáo và nghị quyết của Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong quý I, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ngành, doanh nghiệp cùng sự ủng hộ của nhân dân, tỉnh đã đạt được những kết quả rất tích cực trong việc thực hiện "mục tiêu kép" vừa kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân. 

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Gia

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh do các nhà máy hoạt động ổn định; năng lượng tái tạo được quan tâm đầu tư, nhiều dự án hoàn thành, đi vào hoạt động.

Công tác phòng, chống dịch Covid 19 được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tiếp tục triển khai đồng bộ.Công tác xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo…

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế: doanh thu một số ngành giảm so với cùng kỳ, nhất là ngành du lịch và các hoạt động kinh doanh dịch vụ; tình hình an ninh, trật tự trên một số địa bàn, lĩnh vực vẫn có thời điểm diễn ra phức tạp; hiệu quả giải quyết một số vụ tranh chấp, khiếu kiện còn hạn chế; vẫn còn để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp…

Phó Bí thư Thường trực Phạm Minh Tấn phát biểu kết luận hội nhgij
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoang Gia

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý, bổ sung Dự thảo Nghị quyết về phát triển đảng viên; Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025, định hướng 2030; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 7-11-2011 của Tỉnh ủy về định hướng chiến lược sản phẩm công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020; Báo cáo thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025; Chương trình phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung đến năm 2025; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 2 kỳ họp.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị đóng góp ý kiến tại Hội nghị
Tiến sĩ Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đóng góp ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Gia

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đánh giá cao những nỗ lực của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của quý I năm 2021. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm của quý II, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với một số dự thảo nghị quyết, báo cáo, đồng chí đề nghị Ban cán sự Đảng của UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý, bổ sung, hoàn chỉnh sớm trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét để ban hành.

Lê Hương

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.