Multimedia Đọc Báo in

Chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử với tinh thần khẩn trương, thận trọng, nghiêm túc

18:15, 14/04/2021
Chiều 14-4, Ủy ban bầu cử tỉnh (UBBC) đã tổ chức phiên họp lần thứ tư dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Y Biêr Niê.
 
Tham dự phiên họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; các thành viên UBBC tỉnh; trưởng, phó các tiểu ban bầu cử tỉnh; tổ chuyên viên giúp việc UBBC tỉnh.
 
432423
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Y Biêr Niê phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ phiên họp thứ ba đến nay. Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản về việc điều chỉnh lần thứ hai số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó thống nhất với kết quả giới thiệu 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk và điều chỉnh dân tộc thiểu số giới thiệu đối với dân tộc M’nông là 2 người. Số người được thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 138 người, giảm 2 người so với hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Số ứng cử viên HĐND cấp huyện là 948 người; cấp xã 8.528 người. 

4234
Các đại biểu tham dự phiên họp

Công tác chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần ba được tiến hành đúng kế hoạch, chương trình đề ra. Ủy ban MTTQVN các cấp đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cử tri đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. UBND các xã đã tiến hành lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. UBND cấp huyện đã phê chuẩn 1.794 khu vực bỏ phiếu. UBND cấp xã đã thành lập 1.794 tổ bầu cử. 

4234
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Phạm Minh Tấn phát biểu tại phiên họp

Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận 8 đơn kiến nghị của công dân đối với các ứng cử viên được giới thiệu bầu HĐND các cấp, đang tham mưu xử lý theo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động cuộc bầu cử được các cơ quan, đơn vị triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. UBBC tỉnh đã ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án phân bổ kinh phí bầu cử. 

4234
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H'Kim Hoa Byă báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần ba

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Y Biêr Niê nhấn mạnh: Thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 không còn nhiều, vì vậy công tác chuẩn bị cần được triển khai với tinh thần khẩn trương, tích cực, thận trọng, nghiêm túc. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung tổ chức tốt công tác hiệp thương lần ba vào ngày 16-4-2021; tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; chuẩn bị điều kiện cho đoàn ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số ứng cử lần đầu tham dự hội nghị tập huấn kỹ năng vận động tranh cử.

 
Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục triển khai chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí, khắc con dấu bầu cử, in tài liệu phát cho các tổ chức bầu cử; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình an ninh trật tự - y tế; kịp thời xem xét, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định; xây dựng phương án phòng chống dịch cho hai huyện biên giới bảo đảm nhân lực, vật lực phục vụ cuộc bầu cử; tổng hợp báo cáo, xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia về nhu cầu bỏ phiếu sớm tại các đơn vị lực lượng vũ trang; thống nhất thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử...
 
Nguyễn Xuân
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.