Multimedia Đọc Báo in

Huyện Lắk: Chú trọng công tác phát triển đảng viên ở trường học

08:19, 05/05/2021

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiều trường học trên địa bàn huyện Lắk đã làm tốt việc tạo nguồn, kết nạp đảng tại đơn vị mình quản lý. Năm 2020, Đảng bộ huyện Lắk kết nạp 157 đảng viên mới (đạt 104,6% chỉ tiêu được giao), trong đó có 47 đảng viên mới là giáo viên, nhân viên, học sinh.

Trường THPT Lắk là lá cờ đầu trong công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên của ngành giáo dục huyện. 5 năm qua (2015 - 2020), Chi bộ nhà trường đã kết nạp được 18 đảng viên mới, vượt 3 chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, nâng tổng số đảng viên của Chi bộ là 43 đồng chí. Đáng chú ý, năm 2020 lần đầu tiên Chi bộ nhà trường đã phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp được 2 đảng viên là học sinh. Đó là em Lê Minh Hưng (học sinh lớp 12A7), nay đang là sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tại Hà Nội và em Nguyễn Thị Hoàng Oanh (học sinh lớp 12A7), đang là sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2020, Đảng bộ huyện Lắk vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen hoàn thành công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Thầy Lê Văn Trị, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lắk cho biết, các học sinh được lựa chọn bồi dưỡng, kết nạp đảng là học sinh đạt nhiều thành tích trong học tập, tham gia tích cực hoạt động đoàn thể của lớp, của trường. Với 2 học sinh được kết nạp đảng trong năm học 2019 – 2020, Chi bộ trường là một trong hai chi bộ trường THPT trên địa bàn tỉnh kết nạp Đảng cho học sinh. Năm 2020, Chi bộ Trường THPT Lắk vinh dự được Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác phát triển Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020); tập thể nhà trường được Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giáo dục giai đoạn 2016 - 2020. Phát huy thành tích đạt được, năm học 2020 – 2021, Chi bộ trường tiếp tục giới thiệu 11 học sinh tiêu biểu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, phấn đấu có 3 học sinh và 2 giáo viên được kết nạp Đảng, bảo đảm vượt chỉ tiêu đề ra.

Thầy Lê Văn Trị,  Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lắk  tặng hoa  chúc mừng  đảng viên mới. (Ảnh do  nhà trường cung cấp).
Thầy Lê Văn Trị, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lắk tặng hoa chúc mừng đảng viên mới. (Ảnh do nhà trường cung cấp).

Tương tự, Trường Mẫu giáo Liên Sơn (thị trấn Liên Sơn) cũng là đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Hằng năm Chi bộ nhà trường chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phát hiện những quần chúng ưu tú giới thiệu cho cấp ủy xem xét. Cô Vũ Thị Thi, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: "Những đoàn viên, quần chúng ưu tú được Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, giới thiệu tham gia lớp nhận thức về Đảng. Toàn trường hiện có 33 cán bộ, nhân viên, giáo viên, trong đó có 15 đảng viên. Năm 2021, Chi bộ đã giới thiệu 3 quần chúng tiêu biểu tham gia các lớp học bồi dưỡng, phấn đấu đến cuối năm kết nạp từ 1 - 2 đảng viên mới".

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lắk cho biết, để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, hằng năm Đảng bộ huyện đều giao nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức đảng và tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên và quần chúng nhân dân. Trong đó, chú trọng phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên, giáo viên, nhân viên và học sinh ở các trường học. Đảng bộ huyện xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng…

Hoàng Tuyết

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.