Multimedia Đọc Báo in

Năm 2017: Việt Nam đạt và vượt 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

21:46, 28/12/2017

Sáng 28-12, Chính phủ tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Y Biêr Niê; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, H‘Yim Kđoh, Y Giang Gry Niê Knơng, đại diện các Sở, ngành, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2017 cả nước đạt và vượt toàn bộ 13 tiêu chí kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển đổi tích cực, tổng thu ngân sách Nhà nước tăng trên 2,3% so với dự toán và tăng trên 13%  so với năm 2016; xuất khẩu ước đạt gần 214 tỷ USD, tăng hơn 21%; tổng kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 420 tỷ USD, xuất siêu 2,7 tỷ USD; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 29,7 tỷ USD, tăng 44,2%; vốn thực hiện đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 33,3% GDP, tăng 12,1%... Trong năm, cả nước thành lập mới gần 127.000 doanh nghiệp (DN), gần 26.500 DN hoạt động trở lại. Diễn đàn kinh tế xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc lên thứ 55/137, Ngân hàng Thế giới xếp loại môi trường kinh doanh tăng 14 bậc lên thứ 68/190 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%; khu vực nông nghiệp tăng gần 3%; công nghiệp, xây dựng tăng 8%; dịch vụ tăng 7,44%, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 13 triệu lượt (tăng hơn 29%)...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng nông thôn mới cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, đến nay đã có 43 đơn vị cấp huyện và 32% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 6,9%, cắt giảm, đơn giản hóa trên 5.000 thủ tục hành chính...

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Đắk Lắk
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì vẫn còn những yếu kém như tình trạng thất thoát, tham nhũng, lãng phí xảy ra ở nhiều công ty, dự án; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường và có xu hướng tác động nặng nề hơn đến sản xuất và đời sống của nhân dân; tệ nạn xã hội, vi phạm về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp... Năm 2018 cả nước phải tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII; quan tâm hơn nữa đến phát triển có hiệu quả văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân; thực hiện nghiêm các quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp công dân…

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.