Multimedia Đọc Báo in

Tạo sức bật mới cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

10:08, 29/12/2017
Năm 2017 được xem là năm khá thành công của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho năm 2018 và những năm tiếp theo. Làm thế nào để phát huy những kết quả đó, phóng viên Báo Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh PHẠM NGỌC NGHỊ về vấn đề này.

°Thưa đồng chí, năm 2017 tỉnh ta đã đạt được những kết quả đáng mừng trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí có thể khái quát những thành quả mà tỉnh đã đạt được trong năm qua?

Năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển. Trong 18 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội có 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 3 chỉ tiêu cơ bản đạt (có một phần không đạt kế hoạch) và 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Trong số 14 chỉ tiêu đạt và vượt, có những chỉ tiêu quan trọng, tạo động lực để tỉnh phát triển. Trong đó phải kể đến tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,52% đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn được 4.679 tỷ đồng, đạt 104% dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác cải cách hành chính có nhiều cải thiện, xếp thứ 26/63 tỉnh thành, hoàn thành cập nhật 1.579 thủ tục hành chính trên hệ thống iGate theo cơ chế “Một cửa điện tử liên thông” ở cả 3 cấp. Công tác xúc tiến đầu tư được đổi mới, tình hình thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, dự kiến cả năm, toàn tỉnh có 75 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 4.000 tỷ đồng (số lượng dự án tăng 17,19%, vốn đăng ký tăng 2,46 lần). Trong đó, một số dự án điện năng lượng mặt trời có quy mô lớn như Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình, vốn đầu tư dự kiến 52.985 tỷ đồng; Tập đoàn AES - Hoa Kỳ, vốn đầu tư khoảng 750 triệu USD… Một điểm nhấn khác không thể không kể đến là chúng ta đã tổ chức thành công Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 và phối hợp tổ chức tốt Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn nông dân huyện Krông Búk thu hoạch cà phê đúng kỹ thuật.  Ảnh: H. Gia
Cán bộ khuyến nông hướng dẫn nông dân huyện Krông Búk thu hoạch cà phê đúng kỹ thuật. Ảnh: H. Gia

°Theo đồng chí, đâu là nguyên nhân quan trọng để tỉnh đạt được kết quả trên?

Trước hết phải khẳng định, để có được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy; sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh; quyết tâm cao trong điều hành của UBND tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân. Trong năm qua, tỉnh đã quyết liệt hành động thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng kinh tế ở từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương; tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, tăng cường huy động nguồn vốn đầu tư, tổ chức các đoàn công tác liên ngành để kiểm tra một số địa bàn, dự án trọng điểm. Hay như việc thu ngân sách Nhà nước, lần đầu tiên kể từ năm 2011 vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao, đó là nhờ sự nỗ lực, quyết liệt trong công tác tổ chức thực hiện tốt Luật Thuế và các nhiệm vụ thu và nhất là hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó ở từng cấp, ngành, lĩnh vực đã nỗ lực đẩy nhanh công tác cải cách hành chính; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh…

°Rõ ràng năm 2017 tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, vậy năm 2018, tỉnh đề ra những giải pháp cơ bản nào để phát huy những kết quả đó, thưa đồng chí?

Theo tình hình chung của cả nước, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới và trong nước năm 2018 sẽ tiếp tục xu hướng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế của tỉnh. Ngoài ra, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng cải thiện, các khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp được quan tâm tháo gỡ trong năm 2017 sẽ phát huy hiệu quả trong năm 2018. Theo tôi, đó là điều kiện thuận lợi, tiền đề quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Do đó, tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu cơ bản như tăng trưởng kinh tế từ 7,8-8%; thu ngân sách Nhà nước khoảng 5 nghìn tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 27.720 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt trên 41 triệu đồng; đến hết năm 2018 toàn tỉnh có khoảng 8.050 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5-3% so với năm 2017, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4%...

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị thị sát vị trí dự kiến xây dựng Khu công nghiệp Phú Xuân  ở xã Ea Drơng (huyện Cư M'gar).    Ảnh: V. Tiếp
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị thị sát vị trí dự kiến xây dựng Khu công nghiệp Phú Xuân ở xã Ea Drơng (huyện Cư M'gar). Ảnh: V. Tiếp

Để đạt được những chỉ tiêu trên, năm 2018 chúng ta phải có những bước đột phá về thu hút đầu tư; tỉnh sẽ rà soát lại các dự án có quy mô lớn đã đăng ký đầu tư, nhằm đánh giá đúng khả năng triển khai thực hiện, trên cơ sở đó chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc; đồng thời kiên quyết chấm dứt chủ trương đầu tư các dự án chậm tiến độ hoặc kém hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn; ưu tiên hình thành những dự án lớn về năng lượng tái tạo, phát triển mạnh các vùng sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao; điều chỉnh định hướng thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp để phát huy lợi thế của địa phương. Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… Đây là những giải pháp quan trọng, tạo tiền đề quan trọng cho việc hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 từ 8,5-9%/năm. Cùng với đó tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa trong phát triển giáo dục, đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm; phát triển hệ thống an sinh xã hội, tập trung giảm nghèo bền vững; tăng cường bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội…

°Xin cảm ơn đồng chí!

Giang Nam (thực hiện)


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.