Multimedia Đọc Báo in

Sản lượng các sản phẩm phục vụ Tết tăng mạnh

16:47, 30/01/2018
Theo Sở Công thương, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 1-2018 ước đạt 1.462 tỷ đồng, tăng 5,56% so với tháng 12-2017.
 
Đặc biệt trong tháng, sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chế biến, đồ uống tăng mạnh như: đường hơn 6.500 tấn (tương đương hơn 223% so với tháng trước); rượu, nước giải khát, nước lọc hơn 2,7 triệu lít (gần 116%), bia các loại hơn 8 triệu lít (117%), cà phê hòa tan 500 tấn (115%)… Các sản phẩm này tăng cao do nhu cầu tiêu thụ của người dân tăng, dự trữ để chuẩn bị cho Tết cổ truyền. 
 
Tập kết sản phẩm bia chai tại Nhà máy bia Sài Gòn - Đắk Lắk
Tập kết sản phẩm bia chai tại Nhà máy bia Sài Gòn - Đắk Lắk
 
Hiện ngành Công thương đang triển khai các giải pháp bình ổn thị trường, bình ổn giá nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.