Multimedia Đọc Báo in

Bơ sáp ở huyện Cư M'gar đạt năng suất 20 tấn/ha

15:59, 20/07/2018

Theo Phòng NN-PTNT huyện Cư M'gar, năm nay bơ sáp trên địa bàn huyện đạt năng suất ổn định, ở mức 20 tấn/ha. Bơ hiện đang bán ra có giá 5.000 - 10.000 đồng/ kg (tùy kích cỡ).

Người dân đang thu hoạch bơ

Được biết, Cư M’gar là một trong những đia phương có diện tích trồng bơ lớn của tỉnh. Hiện toàn huyện có 1.200 ha trồng bơ, với các giống bơ sáp thường, bơ booth... chủ yếu được trồng xen trong vườn cà phê. Vài năm trở lại đây, bơ là một trong những loại cây ăn quả chủ đạo ở địa phương, cho giá trị kinh tế cao.

Mùa thu hoạch bơ sáp trên địa bàn thường kéo dài từ tháng 7 đến đầu tháng 9 dương lịch.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.