Multimedia Đọc Báo in

Cải tạo đất sỏi đá thành vườn cây ăn quả trù phú

08:47, 09/07/2018

Năm 2010, gia đình ông Triệu Hùng (thôn Tân Phú, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) có hơn 3 ha đất canh tác. Song vì là đất đen, sỏi đá cằn cỗi nên chỉ trồng được hoa màu ngắn ngày như sắn, đậu, ngô chăm sóc rất vất vả mà không đem lại lợi ích kinh tế bao nhiêu và sau vài năm đất bạc màu cho năng suất ngày càng kém.

Nhiều đêm trăn trở nghĩ cách làm sao để làm giàu trên ngay chính mảnh vườn cằn cỗi, sỏi đá của mình, ông Hùng đã tìm tòi học hỏi trên sách báo và đi tham quan những mô hình làm kinh tế hiệu quả trên những vùng đất bạc màu. Năm 2011 ông quyết định trồng 1 ha cam sành và quýt đường, sau hai năm miệt mài chăm sóc, vườn cam, quýt của ông đã cho thu hoạch, cho trái ngọt, mọng nước, mẫu mã đẹp được thương lái ưa chuộng. Khi thu hoạch năm thứ hai, vườn cây đã cho năng suất gần 10 tấn/năm. Thấy trồng cam, quýt cho thu hoạch cao gấp nhiều lần so với trồng cây hoa màu, không phải phụ thuộc thời tiết, mà lại cho thu hoạch quanh năm nếu chăm sóc tốt và tưới nước đầy đủ về mùa khô, năm 2014, ông Hùng đã trồng toàn bộ cam, quýt trên diện tích hơn 3 ha đất của gia đình. Đến nay, bình quân mỗi năm gia đình ông Hùng thu hoạch khoảng 50 tấn cam sành và quýt đường, được thương lái đến mua tại vườn với giá dao động từ 20.000 – 50.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí ông còn lãi tầm 400 triệu đồng/năm.

Ông Hùng đang chăm sóc vườn cam sành.
Ông Hùng đang chăm sóc vườn cam sành.

Nhờ trồng cam, quýt cho thu nhập cao và ổn định, vợ chồng ông Hùng nuôi các con ăn học chu đáo và xây dựng được nhà cửa khang trang. Học theo gương ông, các hộ xung quanh cũng đã tích cực cải tạo đất trồng cam, quýt và các loại cây ăn trái thay thế hoa màu.

 Trung Hải


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.