Multimedia Đọc Báo in

Người thương binh vượt khó làm giàu

08:42, 27/07/2018

Trở về đời thường từ chiến trường, đối mặt với không ít khó khăn, nhưng thương binh Nguyễn Hữu Thanh (SN 1960, trú phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế ”, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, đóng góp công sức cho xã hội.

Ông Nguyễn Hữu Thanh (thứ hai từ trái sang) chụp hình lưu niệm cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc  năm 2018.   Ảnh: V.Hà
Ông Nguyễn Hữu Thanh (thứ hai từ trái sang) chụp hình lưu niệm cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018. Ảnh: V.Hà

Từ chiến trường K ông Thanh trở về quê hương Hà Tĩnh với tỷ lệ thương tật 21%. Gia đình đông anh em, đất đai ít lại cằn cỗi, năm 1984 ông quyết định đi kinh tế mới vào Đắk Lắk. Nơi vùng quê mới, đất đai không có, vết thương chiến tranh thường xuyên tái phát, đặc biệt là   những trận sốt rét rừng nhiều lúc ông Thanh chùn bước, muốn buông bỏ. Nhưng rồi ông tự nhủ: “Không được khuất phục trước nghịch cảnh mà hãy vững vàng vượt qua khó khăn!”. Ông quyết tâm bám trụ với 2 sào đất sau nhiều ngày làm lụng vất vả ky cóp mới mua được để nuôi các con ăn học. Đất không phụ công người chịu khó, gia đình ông Thanh đã thoát khỏi hộ nghèo. Ông chăm chỉ lao động, tích cóp tiền mua thêm 2 ha đất trồng cà phê, hồ tiêu và một số loại cây ăn trái. Nhờ “lấy ngắn nuôi dài”, kinh tế gia đình ông ngày càng ổn định. Không dừng lại ở đó, ông Thanh quyết định mở thêm dịch vụ kinh doanh gạo và gas. Hiện nay mô hình kinh tế này mỗi năm đem lại thu nhập cho gia đình ông từ 400 - 500 triệu đồng. “Có được kết quả như ngày hôm nay, tôi cảm ơn các cơ quan, ban, ngành đã tin tưởng, tạo điều kiện cho gia đình tôi được vay vốn ngân hàng, được tham gia hội thảo, lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê, cây ăn trái để tích lũy kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất”, ông Thanh bày tỏ.

Ông Nguyễn Hữu Thanh (bìa phải) tại Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018. Ảnh: V.Hà
Ông Nguyễn Hữu Thanh (bìa phải) tại Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018. Ảnh: V.Hà

Trò chuyện với chúng tôi, ông Thanh chia sẻ, tuy một phần sức khỏe đã đã để lại chiến trường nhưng ông vẫn còn may mắn hơn nhiều đồng đội khác vĩnh viễn không bao giờ trở về và không ít con cháu của bao thế hệ phải mang di chứng của chiến tranh, do đó bản thân ông cũng như các thành viên trong gia đình luôn thầm nhủ phải sống xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.  Xây dựng kinh tế cho bản thân nhưng ông Thanh vẫn luôn nhớ về đồng đội, hướng về những người khó khăn, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương, không ngừng tu dưỡng đạo đức lối sống, được mọi người trong tổ dân phố, trong phường yêu mến, quý trọng. Ông Thanh vinh dự là một trong 3 người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh được tham dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018 vừa được tổ chức tại TP. Vũng Tàu.

 Gia Nguyên


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.