Multimedia Đọc Báo in

Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giàu lòng nhân ái

08:53, 31/08/2018

Năm 1975, từ quê hương Nghệ An, anh Lê Phạm Mạnh tham gia nhập ngũ tại Trung đoàn 715, Sư đoàn 333 (nay là Công ty TNHH Cà phê 715A, xã Ea Riêng, huyện M'Đrắk). Đến năm 1993, anh xin nghỉ về phát triển kinh tế gia đình.

Thời gian đầu gặp nhiều khó khăn nhưng anh Mạnh luôn động viên vợ con chịu khó lao động, khai hoang tại các chân đồi thuộc Nông trường 715B và 715C (nay là xã Ea Hmlay và xã Ea Mđoal), bước đầu được 7 ha. Trên diện tích khai hoang, anh trồng 4 ha cà phê vối và trồng cỏ nuôi 15 con bò. Đến năm 1998, gia đình anh Mạnh tiếp tục khai hoang thêm được 22 ha đất đồi, tập trung trồng cây keo, bời lời, cây quế, là nguồn thu nhập chính. Khi đã chủ động về đất sản xuất, năm 2006 anh Mạnh đầu tư san ủi đắp ao nuôi cá với diện tích gần 1 ha. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, cá phát triển tốt, ít dịch bệnh, cho thu hoạch trên 3 tấn cá, thu được 100 triệu đồng sau 2 năm nuôi.

Hiện nay ngoài việc sở hữu trên 100 ha rừng trồng keo, sao, dó bầu và 1,5 ha cà phê kết hợp chăn nuôi, anh Mạnh còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh, với việc thành lập Công ty cơ khí tại quận Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh). Hiện mức thu nhập của gia đình anh luôn đạt trên 1 tỷ đồng/năm, sau khi trừ chi phí lãi ròng khoảng 500 triệu đồng.

Anh Lê Phạm Mạnh chăm sóc sầu riêng mới trồng.
Anh Lê Phạm Mạnh chăm sóc sầu riêng mới trồng.

Không chỉ làm giàu cho gia đình mình, anh Mạnh còn sẵn sàng giúp đỡ bà con trên địa bàn xã, hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Anh thường xuyên tạo việc làm cho 30 lao động với thu nhập ổn định từ 4 - 5 triệu đồng/tháng, giúp vốn chăn nuôi, sản xuất… Điển hình như gia đình chị Nguyễn Thị Mai (thôn 9, xã Ea Riêng) được anh Mạnh nhận vào làm việc tại trang trại từ năm 2016 đến nay, với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng, đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hay anh Đinh Thanh Minh (xã Ea Riêng) cũng được anh Mạnh nhận vào làm việc thường xuyên từ hơn 2 năm nay, sau khi đã trừ các chi phí, mỗi năm dành dụm được từ 50 - 60 triệu đồng. Số tiền trên đã giúp anh Minh tích lũy vốn, có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế sau này. Đặc biệt, năm 2010, anh Mạnh đã cho 55 hộ người Mông tại thôn 4, xã Ea M'đoal mượn hơn 50 ha đất trồng sắn và bắp, qua đó giúp nhiều hộ dân từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Anh Mạnh còn tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền ở địa phương. Suốt 10 năm liền, anh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã Ea Riêng và Bí thư Chi bộ thôn 18, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế và thực hiện nhiệm vụ, anh Lê Phạm Mạnh đã được Tỉnh ủy tặng Bằng khen; được Hội Nông dân Việt Nam tuyên dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và Hội Cựu chiến binh Việt Nam khen thưởng là cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền.

Mỹ Sự


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.