Multimedia Đọc Báo in

Phụ nữ Krông Á giúp nhau phát triển kinh tế

08:01, 20/02/2019

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Krông Á (huyện M’Đrắk) hiện có gần 589 hội viên tham gia sinh hoạt tại 7 chi hội. Với đặc thù là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, các hội viên còn gặp nhiều khó khăn về vốn, kiến thức khi phát triển kinh tế gia đình.

Trước tình hình đó, Hội LHPN xã đã triển khai nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế như mở các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất; vận động cán bộ, hội viên xây dựng quỹ giúp nhau phát triển kinh tế; thành lập các tổ, nhóm, câu lạc bộ cùng nhau tham gia phát triển kinh tế. Đến nay, phụ nữ xã Krông Á xây dựng được nguồn vốn gần 374 triệu đồng hỗ trợ 105 chị em đầu tư phát triển kinh tế; trong đó, 100% chi hội có quỹ giúp nhau trên 66 triệu đồng, giúp cho 17 chị vay, xây dựng 7 nhóm tín dụng tiết kiệm và tổ hùn vốn với số tiền 291 triệu đồng giúp cho 76 chị vay, duy trì 8 con heo đất huy động 16,7 triệu đồng và giúp cho 12 chị vay. Ngoài ra, Hội LHPN xã còn làm tốt công tác ủy thác tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 4,6 tỷ đồng để phát triển kinh tế.

Hội viên phụ nữ thăm  trang trại nuôi heo của chị Nguyễn Thị Hường (thôn 2, xã Krông Á).
Hội viên phụ nữ thăm trang trại nuôi heo của chị Nguyễn Thị Hường (thôn 2, xã Krông Á).

Nhờ được hỗ trợ thiết thực, nhiều phụ nữ ở Krông Á đã tích cực xây dựng các chương trình, dự án, mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao tay nghề và tìm kiếm triển khai những mô hình hay, phù hợp với điều kiện thực tế gia đình để tăng thu nhập. Đến nay, đã có 4 chị xây dựng mô hình khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh; 35 chị tham gia lớp dạy nghề may; 7 chị xây dựng tổ phụ nữ hợp tác chăn nuôi heo; 22 gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện cam kết “Phụ nữ đồng hành cùng thực phẩm an toàn”... Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi như: chị Trần Thị Phấn (thôn 1) đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống chuối tiêu hồng vào canh tác theo mô hình sản xuất sạch, an toàn thực phẩm, cho hiệu quả kinh tế cao; chị Trần Thị Huệ (thôn 3) trồng nghệ và sản xuất tinh bột nghệ kết hợp chăn nuôi gà theo mô hình sản xuất sạch; chị Lưu Thị Len (thôn 2) đưa cây sachi vào trồng thử nghiệm, bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt; các chị Nguyễn Thị Hường (thôn 2) và Bùi Thị Hương (thôn 1) phát triển trang trại nuôi heo quy mô lớn, liên kết với doanh nghiệp để có đầu ra cho sản phẩm ổn định...

Có thể nói, phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” được Hội LHPN xã Krông Á phát động đã giúp nhiều hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, đồng thời phát huy khả năng sáng tạo, năng động trong sản xuất, kinh doanh, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của xã Krông Á giảm 7,46% so với năm 2017, vượt chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ xã (từ 4 - 4,5%).

Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.