Multimedia Đọc Báo in

Thoát nghèo trên vùng đất cằn

09:02, 09/07/2019

Trước đây, gia đình anh Trần Hữu Thân (thôn 3, xã Yang Mao, huyện Krông Bông) có hoàn cảnh rất khó khăn. Con đông, đất đai ít, vợ chồng anh phải bươn chải làm nhiều việc để nuôi con ăn học và tích lũy mua đất sản xuất.

Có được ít vốn, anh Thân mạnh dạn mua lại mảnh đất dốc, sỏi, bạc màu, sình lầy của người dân bỏ hoang và tiến hành cải tạo để trồng trọt, chăn nuôi. Phía trên hơn 2 ha đất đồi dốc cằn cỗi, vợ chồng anh phát dọn, cuốc xới, mua phân bò về cải tạo để trồng cà phê, hồ tiêu; bên dưới là vùng đất sình lầy mọc đầy cỏ dại, anh cải tạo để cấy lúa, đổ đất màu trồng ngô lai; phần đất dốc trồng cây ăn quả.

Đến nay, gia đình anh Thân đã có hơn 1.000 cây cà phê, 270 trụ hồ tiêu, 3 sào ruộng lúa đều đang cho thu hoạch. Nhờ chăm sóc tốt nên mỗi năm gia đình anh thu được khoảng 2,5 tấn cà phê nhân, hơn 8 tạ hồ tiêu và 3 tấn lúa. Anh còn trồng xen nhiều loại cây ăn trái trong vườn như bơ, sầu riêng, hồng xiêm, mận… Riêng vụ sầu riêng vừa qua, chỉ có hơn 20 cây nhưng anh vẫn thu được hơn 20 triệu đồng.

Chuối trồng xen trong vườn hồ tiêu của gia đình  anh Thân.
Chuối trồng xen trong vườn hồ tiêu của gia đình anh Thân.

Cách đây 5 năm, thấy chất đất trong vườn phù hợp với cây chuối, sẵn có giống chuối tiêu từ quê đem vào, vợ chồng anh Thân mạnh dạn nhân giống trồng 8 sào. Thấy hiệu quả mang lại khá cao nên vào năm 2017 anh Thân đổ đất màu trồng tiếp 4 sào chuối trên diện tích đất trồng ngô lai trước đây và trồng xen chuối vào vườn hồ tiêu. Đến nay gia đình anh có khoảng 1,4 ha chuối; thu nhập từ tiền bán chuối gần 50 triệu đồng/năm. Anh còn bán được hàng trăm cây chuối giống.

Chị Trần Thị Hằng, vợ anh Thân chia sẻ: “Chuối dễ trồng, ít phải đầu tư, ít sâu bệnh. Từ lúc trồng đến khi thu hoạch khoảng 2 năm. Mỗi sào trồng khoảng 100 cây, mỗi buồng chuối bán buôn cho thương lái khoảng 50.000 đồng, mỗi cây giống giá 10.000 đồng. Tuy nhiên, việc tiêu thụ có thời điểm vẫn còn gặp khó khăn vì thời gian thương lái đến mua hàng không ổn định”.

Vườn cà phê trên diện tích đồi dốc của gia đình anh Thân.
Vườn cà phê trên diện tích đồi dốc của gia đình anh Thân.

Ngoài trồng trọt, gia đình anh Thân còn nấu rượu, chăn nuôi, đào 2 ao nuôi cá rộng hơn 3.000 m2 vừa làm thức ăn vừa bán để có thêm thu nhập. Đến nay, vợ chồng anh Thân, chị Hằng đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định trên vùng đất cằn cỗi.

Tùng Lâm


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.