Multimedia Đọc Báo in

Hiệu quả kinh tế từ nuôi gà thương phẩm và gà siêu trứng

08:58, 12/09/2019

Thời gian qua, nhiều nông dân ở huyện M’Đrắk đã có thu nhập ổn định từ mô hình nuôi gà thương phẩm và gà siêu trứng.

Trước đây, gia đình ông Nguyễn Văn Mân (ở thôn 5, xã Cư Prao) chủ yếu trồng sắn, mía và nuôi gà theo hình thức truyền thống. Năm 2018, sau khi đi tham quan một số mô hình nuôi gà siêu trứng, nhận thấy hiệu quả kinh tế cao, ông Mân đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng cùng với số tiền dành dụm của gia đình đầu tư xây dựng chuồng nuôi gà siêu trứng. Chuồng nuôi gà của gia đình ông được xây dựng trên diện tích 320 m2, gồm chuồng nhốt, máng ăn, bếp uống nước tự động với số tiền đầu tư 700 triệu đồng. Đến nay, sau gần 1 năm triển khai mô hình, gia đình ông đã gây dựng được đàn gà 2.600 con, trung bình mỗi tháng cung cấp ra thị trường khoảng 2.100 - 2.400 quả trứng gà; với giá bán từ 1.400 – 1.500 đồng/quả, sau khi trừ chi phí gia đình ông thu lãi gần 15 triệu đồng/tháng.

Bà Nguyễn Thị Tâm (thôn 5, xã Ea Lai) chăm sóc đàn gà của gia đình.
Bà Nguyễn Thị Tâm (thôn 5, xã Ea Lai) chăm sóc đàn gà của gia đình.

Dù vẫn có thu nhập ổn định từ trồng tiêu, mía, chanh dây song nhận thấy nuôi gà siêu trứng mang lại hiệu quả kinh tế cao nên đầu năm 2018, gia đình ông Lê Văn Đường (thôn 4, xã Cư Prao) quyết định chuyển đổi một số diện tích cây hoa màu, đầu tư 460 triệu đồng để xây dựng chuồng trại nuôi gà theo hướng khép kín trên diện tích gần 500 m2. Khu vực chuồng nuôi gà được ông chia thành 4 dãy, có giàn để gà đẻ, có hệ thống chiếu sáng, nhà kho.

Hiện nay, gia đình ông Đường đang nuôi trên 2.400 con gà siêu trứng; mỗi ngày thu hoạch khoảng 2.000 - 2.100 quả trứng. Với giá bán như hiện nay, sau khi trừ chi phí, mỗi năm, gia đình ông thu lãi trên 200 triệu đồng. Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi gà đẻ siêu trứng, ông Đường cho biết, để đàn gà luôn phát triển và đẻ tốt cần nhiều yếu tố; trong đó, quan trọng nhất là chọn giống gà từ những cơ sở bán giống uy tín, bảo đảm, chuồng trại phải mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Ngoài ra, để gà không bị dịch bệnh thì xung quanh chuồng và trong chuồng phải được tiêu trùng, khử độc thường xuyên.

Gia đình ông bà Nguyễn Trí Vạn và Nguyễn Thị Tâm (thôn 5, xã Ea Lai) cũng có thu nhập cao nhờ nuôi gà thương phẩm. Năm 2015, gia đình ông bắt đầu nuôi thử nghiệm 1.000 con gà, khi xuất chuồng có thương lái đến tận nhà thu mua. Yên tâm về đầu ra của sản phẩm, ông bà mạnh dạn đầu tư 700 triệu đồng mở rộng chuồng trại lên quy mô trên 1.500 m2.

Đến nay, sau gần 4 năm đầu tư, gia đình ông bà đã gây dựng được đàn gà trên 6.200 con, trung bình mỗi tháng cung cấp ra thị trường khoảng 8 tấn thịt. Với giá bán hiện nay từ 54.000 – 57.000 đồng/kg, sau khi trừ hết chi phí gia đình ông thu về trên 50 triệu đồng/tháng. Cùng với nuôi gà thương phẩm, gia đình ông Vạn còn tập trung chăm sóc 500 trụ tiêu, 1.500 cây cà phê để nâng cao thu nhập kinh tế gia đình và có thêm vốn để đầu tư vào trang trại nuôi gà.

Thúy Diệp


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.