Multimedia Đọc Báo in

Nông dân H'mông làm giàu với mô hình cây - con kết hợp

08:51, 13/12/2019

Những năm gần đây, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học trong trồng trọt và chăn nuôi, nhiều nông dân H'mông ở vùng sâu Cư Pui (huyện Krông Bông) đã vươn lên làm giàu với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Gia đình ông Sùng Văn Lùng rời quê hương Bắc Kạn di cư vào thôn Ea Lang (xã Cư Pui) từ năm 1997. Sau nhiều năm chỉ chuyên trồng lúa, ngô và sắn không mang lại hiệu quả kinh tế, năm 2012 ông Lùng mạnh dạn chuyển đổi nhiều diện tích đất rẫy sang trồng cà phê kinh doanh kết hợp với nuôi bò thịt và bò chọi.

Hiện nay gia đình ông có hơn 1.000 cây cà phê cho thu hoạch ổn định mỗi năm khoảng 2,5 tấn cà phê nhân; duy trì nuôi khoảng 5 - 6 con bò vỗ béo để lấy thịt và từ 6 - 8 con bò chọi; trong đó, nuôi bò chọi mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, sau 2 năm nuôi, mỗi con bò chọi có giá từ 50 - 70 triệu đồng. Mỗi năm sau khi trừ chi phí ông có lãi hơn 200 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Lùng còn tận tình hướng dẫn nhiều hộ dân trong vùng cách lựa chọn những con giống tốt để chăn nuôi đạt hiệu quả cao.

Ông Sùng Văn Lùng chăm sóc đàn bò của gia đình.
Ông Sùng Văn Lùng chăm sóc đàn bò của gia đình.

Gia đình ông Vàng A Chá đến định cư, lập nghiệp tại thôn Ea Uôl (xã Cư Pui) từ năm 2004. Ông Chá khai hoang 2 ha đất triền đồi gần nhà, chủ yếu trồng ngô lai và sắn nhưng sau nhiều năm canh tác, đất đai bạc màu, năng suất cây trồng ngày càng giảm, nên cái nghèo, cái đói vẫn cứ đeo bám mãi gia đình ông.

Sau nhiều trăn trở, suy tính, năm 2008 ông Chá mang số tiền dành dụm được mua 2 con trâu cái sinh sản về nuôi, tận dụng đất vùng trũng thấp để trồng cỏ chăn nuôi. Đàn trâu của gia đình ông hiện duy trì số lượng khoảng 10 con. Với giá bán mỗi con trâu trưởng thành hơn 50 triệu đồng, gia đình có nguồn thu nhập không nhỏ.

Bên cạnh đó, ông Chá còn chuyển đổi sang trồng dứa đồi mang lại hiệu quả cao, mỗi năm thu được hơn 70 triệu đồng/ha. Hiện nay, mô hình trồng dứa đồi kết hợp với nuôi trâu mang lại cho gia đình ông Chá nguồn thu khoảng 150 - 200 triệu đồng/năm. Ông Chá chia sẻ, mô hình trồng dứa kết hợp với nuôi trâu giúp gia đình ông tận dụng được quỹ đất, công lao động nhàn rỗi cũng như nguồn thức ăn sẵn có. Thu nhập ổn định, gia đình ông Chá mua sắm được nhiều phương tiện sinh hoạt, sản xuất hiện đại, có điều kiện nuôi các con ăn học.

Ông Vàng A Chá chăm sóc đàn trâu của gia đình.
Ông Vàng A Chá chăm sóc đàn trâu của gia đình.

Không chỉ gia đình ông Lùng, ông Chá, nhiều nông dân người H'mông ở xã Cư Pui cũng đang mạnh dạn phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao vào canh tác. Các hộ như: ông Lý Văn Kinh, Lý Văn Lâu (thôn Ea Uôl), ông Hoàng Văn Kinh (thôn Cư Rang)... nhờ kết hợp trồng các loại cây như tiêu, cà phê, lúa nước và nuôi bò chọi đã có thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu đồng.

Ông Đinh Bảy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cư Pui cho biết: “Trước đây, nông dân chủ yếu canh tác cây hoa màu theo phương thức truyền thống, năng suất thấp, giá cả bấp bênh, đời sống rất khó khăn. Từ khi phát triển mô hình sản xuất cây - con kết hợp, cuộc sống của nhiều hộ dân khấm khá hơn. Hội Nông dân xã đang khuyến khích bà con nhân rộng mô hình này để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn”.

Vàng A Hiệp


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.