Multimedia Đọc Báo in

Phát triển kinh tế nhờ linh hoạt trong chuyển đổi sản xuất

09:27, 06/01/2020

Thời gian qua, nắm bắt được nhu cầu của thị trường, nhiều nông dân ở TX. Buôn Hồ đã chủ động, linh hoạt chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước đây, cũng như nhiều nông dân tại địa phương, gia đình ông Nguyễn Đức Thanh (tổ dân phố Hợp Thành 1, phường Thống Nhất) chọn cây tiêu, cà phê để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do vườn cây bị dịch bệnh nên hiệu quả mang lại không đáng kể, có năm còn thua lỗ.

Trong một lần tham quan mô hình nuôi gà lấy trứng của một người bạn, thấy hiệu quả kinh tế cao, ông Thanh quyết định bỏ vốn và vay mượn thêm chuyển hướng sang đầu tư mô hình nuôi gà lấy trứng. Ông dành nhiều thời gian học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi từ các mô hình thành công, tìm hiểu kiến thức qua sách báo, mạng Internet đồng thời tìm kiếm, liên kết với công ty thu mua để bảo đảm đầu ra của sản phẩm.

Với 3.000 con gà mái đẻ, trung bình mỗi ngày gia đình ông Thanh cung cấp ra thị trường 2.000 - 2.700 quả trứng, lãi sau khi trừ chi phí từ 400.000 – 700.000 đồng/ngày, tùy theo giá bán thị trường. Ngoài ra, ông còn tận dụng được phân gà để bón cho cây trồng rất tốt.

Ông Thanh chia sẻ, nuôi gà đẻ trứng không tốn nhiều công chăm sóc, gà chủ yếu bị bệnh về mắt, phân xanh, phân trắng, thở khò khè nên phải thường xuyên theo dõi sát sao để kịp thời xử lý, rắc vôi bột khử trùng, làm vệ sinh chuồng trại và khu vực xung quanh, nhất là cần thay nước uống hằng ngày. Gà giống có trọng lượng từ 1,2 - 1,4 kg, chăm sóc khoảng 30 ngày là đẻ trứng, thu hoạch trứng trong vòng 15 tháng là bán gà thịt và tái đàn.

Trang trại nuôi gà lấy trứng của gia đình ông Nguyễn Đức Thanh.
Trang trại nuôi gà lấy trứng của gia đình ông Nguyễn Đức Thanh.

Còn ông Đỗ Ngọc Sơn (thôn 2A, xã Ea Siên) từ thông tin trên mạng Internet, đầu năm 2019 đã quyết định sang tận Lâm Đồng để tìm hiểu thực tế mô hình trồng dâu nuôi tằm. Suy nghĩ có thể áp dụng tại gia đình, ông quyết định phá bỏ hơn 3 sào cà phê già cỗi, năng suất kém để trồng dâu.

Ông Sơn cho biết, tằm là loài dễ nuôi, chỉ cần người nuôi chịu khó, tỉ mỉ. Với 1 hộp giống tằm/đợt nuôi, sau 15 - 20 ngày chăm sóc có thể thu được hơn 55 - 60 kg kén, với giá thu mua 120.000 - 130.000 đồng/kg sẽ cho lãi từ 5 - 7 triệu đồng/đợt. Ông Sơn dự định sẽ mở rộng diện tích trồng dâu cũng như nâng lên 2,5 hộp giống tằm/đợt nuôi với hy vọng nâng cao thu nhập.

Vườn dâu của gia đình ông Sơn.
Vườn dâu của gia đình ông Sơn.

Ông Y Cing Mlô, Trưởng Phòng Kinh tế TX. Buôn Hồ cho biết, để đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế, thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động như: mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; hội thảo đầu bờ; hỗ trợ vốn vay đầu tư sản xuất, chăn nuôi; vận động hội viên các đoàn thể phụ nữ, nông dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã bằng hình thức hỗ trợ giống, vật tư ban đầu qua đó hình thành chuỗi liên kết sản phẩm, xây dựng thương hiệu, bảo đảm đầu ra và chất lượng giúp nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân...

Theo thống kê của Phòng Kinh tế TX. Buôn Hồ, hiện trên địa bàn có 1.634,6 ha cây ăn quả, trong đó có 883,7 ha bơ, 656,7 ha sầu riêng, còn lại là cây ăn quả khác. Tổng đàn gia súc, gia cầm vẫn giữ quy mô so với những năm gần đây, cụ thể: đàn trâu, bò 12.898 con; heo 42.465 con; gà 325.830 con; dê 3.238 con…

Ninh Trang


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.