Multimedia Đọc Báo in

Phát động Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia năm 2020

22:45, 17/02/2020

Phòng Thương mại và Công nghiêp Việt Nam vừa chính thức phát động Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia năm 2020.

Theo đó, 3 hoạt động trọng tâm mà Chương trình sẽ tập trung trong năm 2020 là tiếp tục hoàn thiện mạng lưới khởi nghiệp; tăng cường, mở rộng triển khai toàn quốc các hoạt động khởi nghiệp, tăng cường khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động khởi sự kinh doanh và tiếp tục phát triển các hoạt động góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Một gian hàng chưng bày các sản phẩm khởi nghiệp tại Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ 1 năm 2019. (Ảnh minh họa)
Một gian hàng trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp tại Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ 1 năm 2019. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ chính thức ra mắt Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời bổ sung bộ đội xuất ngũ, nhóm đối tượng ngoài độ tuổi lao động vào nhóm đối tượng được hỗ trợ khởi nghiệp.

Được biết, Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia đã có những đóng góp không nhỏ trong việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp chủ yếu trong thanh niên – sinh viên, trang bị cho các bạn trẻ những kiến thức, hành trang quý giá về khởi nghiệp. Chương trình đã chắp cánh cho ước mơ, khát vọng làm giàu của thế hệ trẻ Việt Nam. Kết thúc năm thứ 17 (năm 2019), khoảng 4.600 dự án khởi nghiệp đã tham gia chương trình, trong đó, nhiều thanh niên, sinh viên đã thành lập và điều hành thành công doanh nghiệp của mình.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.