Multimedia Đọc Báo in

Cựu chiến binh huyện Ea H'leo thi đua phát triển kinh tế

06:55, 16/09/2020

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ea H’leo đã đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng, qua đó cuộc sống của gia đình hội viên ngày càng cải thiện.

Sau 2 năm tham gia quân ngũ, năm 2002, CCB Trương Minh Vũ xuất ngũ trở về địa phương tại huyện Cư M’gar. Năm 2008, anh Vũ lập gia đình và xây dựng kinh tế ở buôn Tiêu A, xã Ea Tir, huyện Ea H'leo. Thời gian đầu lập nghiệp, anh thử nghiệm nhiều loại cây trồng nhưng do chưa có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nên nguồn thu nhập bấp bênh.

Mô hình xen canh các loại cây ăn trái của cựu chiến binh Trương Minh Vũ (buôn Tiêu A, xã Ea Tir).
Mô hình xen canh các loại cây ăn trái của cựu chiến binh Trương Minh Vũ (buôn Tiêu A, xã Ea Tir).

Không chùn bước trước khó khăn, anh Vũ chịu khó học tập mô hình kinh tế ở những vùng lân cận, tìm hiểu khoa học kỹ thuật áp dụng vào chăm sóc cây trồng. Năm 2015, anh mạnh dạn cải tạo lại vườn cà phê 4 ha và đầu tư trồng xen canh 500 gốc hồ tiêu, 400 cây điều, 500 cây cam sành, bưởi da xanh. Nhờ chịu khó chăm sóc, vườn cây của anh hiện đã cho thu hoạch ổn định, mỗi năm gia đình anh thu lãi trên 500 triệu đồng.

 
"Hội CCB huyện Ea H'leo đang tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ gần 34,3 tỷ đồng, giải quyết cho 1.200 lượt hội viên vay vốn; duy trì xây dựng nguồn quỹ hội đạt bình quân 1 triệu đồng/người".
 
Ông Nguyễn Văn Độ, Chủ tịch Hội CCB huyện Ea H’leo

CCB Mông Văn Tráng (thôn 4, xã Ea Tir) cũng là một trong những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế. Trước đây, gia đình ông Tráng có 8 ha cà phê, nhưng do cây trồng già cỗi, năng suất không đáng kể, cộng với giá cả nông sản không ổn định khiến kinh tế gia đình gặp khó khăn. Sau khi học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, đầu năm 2015, ông Tráng quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ban đầu ông đào 2 ao lớn vừa nuôi cá, vừa trữ nước tưới cây trồng; sau đó tiến hành trồng xen canh 1.000 cây ăn quả các loại trong vườn cà phê; chuyển đổi diện tích 3 ha cà phê già cỗi sang trồng cây tếch lấy gỗ và 2 ha hoa màu nhằm lấy ngắn nuôi dài, kết hợp chăn nuôi 7 con bò sinh sản. Đến nay, các loại cây đều phát triển ổn định, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình ông có thu nhập trên 500 triệu đồng. Kinh tế gia đình ổn định, ông Tráng có điều kiện giúp đỡ một số hội viên CCB khó khăn trong sản xuất, tạo việc làm theo thời vụ cho lao động địa phương.

Cán bộ Hội CCB huyện Ea H’leo tham quan mô hình kinh tế của cựu chiến binh Mông Văn Tráng (thôn 4, xã Ea Tir).
Cán bộ Hội CCB huyện Ea H’leo tham quan mô hình kinh tế của cựu chiến binh Mông Văn Tráng (thôn 4, xã Ea Tir).

Hội CCB huyện Ea H’leo hiện có 15 tổ chức cơ sở hội với 3.349 hội viên sinh hoạt tại 197 chi hội. Ông Nguyễn Văn Độ, Chủ tịch Hội CCB huyện Ea H’leo cho biết, để giúp hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội CCB trên địa bàn huyện luôn vận động hội viên tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương, đoàn kết thi đua giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình. Qua đó, các hội viên đã chủ động trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư vốn, sử dụng các nguồn vốn vay hợp lý, phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, Hội CCB huyện còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi. Đến nay, hội viên CCB huyện đã phát triển được nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đời sống của hội viên hầu hết được cải thiện, số hộ khá, giàu chiếm tỷ lệ 37%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,86%.

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.