Multimedia Đọc Báo in

Phát triển kinh tế từ chăn nuôi

08:00, 04/11/2020

Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc”, trong những năm qua ở các xã vùng sâu huyện Krông Bông có nhiều điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi với thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Cũng như bao gia đình khác ở vùng kinh tế mới, những ngày đầu lập nghiệp, vợ chồng chị Huỳnh Thị Lệ (ở thôn 3, xã Hòa Phong) gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Năm 2000, do hoàn cảnh gia đình mẹ già, con nhỏ cần có người ở nhà chăm sóc, vợ chồng chị Lệ bàn nhau phân công lại lao động cho phù hợp, chồng chị đảm nhiệm việc trồng trọt, còn chị ở nhà phát triển chăn nuôi...  Ban đầu chị chỉ nuôi nhỏ lẻ vài ba con heo kết hợp với nuôi gà thả vườn để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống nhưng sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và có được số vốn kha khá, chị Lệ quyết định mở rộng chăn nuôi heo thịt theo hướng trang trại.

Trang trại  nuôi heo thịt của gia đình chị Huỳnh Thị Lệ.    Ảnh: V.Tăng
Trang trại nuôi heo thịt của gia đình chị Huỳnh Thị Lệ. Ảnh: V.Tăng

Để giảm chi phí đầu vào, chị Lệ mua 2 con heo nái về nuôi, mỗi năm sinh sản trên 30 con, cùng với mua thêm heo con bên ngoài bảo đảm đủ số lượng nuôi gối đầu (thời gian xuất chuồng là 1 tháng rưỡi, mỗi lần là 30 con). Về thức ăn cho heo, chị sử dụng toàn bộ sản phẩm của gia đình làm ra như lúa, ngô xay thành cám, trộn với một số lượng nhỏ thức ăn gia súc, định kỳ tiêm vắc xin phòng bệnh cho heo. Nhờ vậy, hiện nay trang trại của gia đình chị duy trì đàn heo hàng trăm con, heo lớn nhanh, ít bị bệnh tật. Mỗi năm gia đình chị xuất chuồng 8 lứa heo, sau khi trừ chi phí lãi gần 300 triệu đồng…

Đàn trâu bò của chị Phạm Thị Thu Hằng.    Ảnh: V.Tăng
Đàn trâu bò của chị Phạm Thị Thu Hằng. Ảnh: V.Tăng

Với quan niệm “con trâu là đầu cơ nghiệp”, nhận thấy ở địa phương có nhiều khu vực để chăn thả, sẵn có nguồn thức ăn xanh, không cần nhiều vốn đầu tư, chỉ tốn công chăm sóc, từ năm 1987 chị Phạm Thị Thu Hằng (ở thôn 9, xã Hòa Lễ) đã nuôi trâu bò sinh sản. Để bảo đảm nguồn thức ăn, gia đình chị dành ra một số diện tích đất để trồng cỏ, đồng thời tận dụng thêm các phụ phẩm từ nông nghiệp như: rơm, rạ làm nguồn thức ăn dự trữ cho trâu, bò trong mùa đông. Chị cũng chú trọng vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc. Nuôi trâu bò hàng chục năm nay, mỗi năm gia đình chị đều xuất bán từ 1 - 2 con trâu và 4 con bò, thu hơn trăm triệu đồng. Nhờ thu nhập từ chăn nuôi, cuộc sống của gia đình chị Hằng được cải thiện đáng kể.

Mai Viết Tăng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.