Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao vai trò của hội phụ nữ trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

14:33, 21/12/2020

Sáng 21-12, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khóa tập huấn "Nâng cao vai trò của Hội phụ nữ trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới thời kỳ hội nhập".

Tham dự khóa tập huấn có 164 học viên là cán bộ, hội viên hội phụ nữ các cấp trên địa bàn toàn tỉnh.

ảnh
Ông Dương Tín Đức, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phát biểu khai mạc khóa tập huấn.

Trong 3 ngày (21 đến 23-12), ngoài cập nhật thông tin về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025, các học viên được hướng dẫn phương pháp và kỹ năng tuyên truyền phát triển kinh tế dựa vào nội lực và thế mạnh của địa phương; hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 98/NĐ-CP, ngày 5-7-2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển kinh tế gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

ảnh
Các học viên tham dự khóa tập huấn.

Quá trình tham gia các chuyên đề, học viên được trao đổi với giảng viên về những vấn đề mà các cấp hội phụ nữ quan tâm, như: làm thể nào để phát triển được chuỗi giá trị sản phẩm OCOP một cách hiệu quả; những khó khăn trong việc huy động nội lực tại địa phương và tiếp cận các chính sách vay vốn ưu đãi…

Minh Thuận

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.