Multimedia Đọc Báo in

Đa dạng hóa các hình thức giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng

07:58, 07/08/2017

Một trong những “điểm nhấn” về các phong trào hoạt động của thanh thiếu niên thời gian qua là công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thông qua việc đa dạng hóa các hình thức giáo dục…

Hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, ý thức sẻ chia của tuổi trẻ đối với gia đình chính sách, có công với cách mạng là hành trình “Về nguồn” được tổ chức định kỳ hằng năm. Hành trình thu hút đông đảo ĐVTN trên địa bàn tỉnh tham gia với rất nhiều hoạt động: xây nhà Nhân ái, thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ, khám chữa bệnh cho người nghèo… Địa điểm “Về nguồn” là các khu căn cứ kháng chiến, di tích lịch sử cách mạng như: xã Cư Pui (huyện Krông Bông), Cư Pơng (huyện Krông Búk), Dliê Ya (huyện Krông Năng)… tạo cơ hội để  ĐVTN tìm hiểu truyền thống, tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường của cha anh trong đấu tranh giải phóng dân tộc, từ đó thêm trân trọng, giữ gìn, bảo vệ vững chắc độc lập tự do của Tổ quốc. Trong hành trình “Về nguồn”, hoạt động mà những bạn trẻ mong muốn và để lại nhiều cảm xúc nhất là được đến với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ, trao tặng những phần quà ý nghĩa thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của tuổi trẻ với các Mẹ, với  những người có công.

Đoàn viên thanh niên tham quan di tích lịch sử Nhà đày Buôn Ma Thuột.   Ảnh: V. Anh
Đoàn viên thanh niên tham quan di tích lịch sử Nhà đày Buôn Ma Thuột. Ảnh: V. Anh

Chương trình hấp dẫn, có sức hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia khác là mô hình giáo dục, rèn luyện “Học kỳ trong quân đội” được tổ chức hằng năm. Với mục đích giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức quốc phòng, an ninh cùng tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn, thử thách và một số kỹ năng xã hội khác…, chương trình này đã giúp rất nhiều thanh thiếu niên trưởng thành, rèn luyện tinh thần tự lập, có trách nhiệm với gia đình, xã hội. Song song đó, các chương trình: “Khi tôi 18”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, "Hành trình theo bước chân những người anh hùng"… được các cơ sở đoàn tổ chức thường xuyên đã góp phần trong việc giáo dục cho đoàn viên về ý thức công dân, xây dựng thế hệ thanh niên có đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh…

Chị Lại Thị Loan, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: “Cùng với việc tổ chức học tập, giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị thì những hoạt động, chương trình trải nghiệm thực tế, bổ ích hay những hoạt động tình nguyện như chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hoa phượng đỏ”, đặc biệt là các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đã góp phần quan trọng bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của mỗi ĐVTN đối với gia đình, xã hội”.

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh thăm hỏi, giúp đỡ 2.019 gia đình chính sách; tặng quà 2.003 gia đình thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sỹ với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; góp gần 13.000 ngày công tham gia chăm sóc, tu bổ các công trình ghi công liệt sỹ và xây dựng, sửa chữa nhà cho 313 gia đình chính sách…


Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.