Multimedia Đọc Báo in

Phụ nữ huyện Krông Búk với phong trào "Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch"

07:17, 28/11/2017

Phong trào “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Búk triển khai nhằm mục đích giúp hội viên xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc, góp phần cùng với cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Triển khai phong trào “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch” (“5 không” là: không nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không hủ tục, tập quán lạc hậu; không có trẻ em bỏ học; gia đình không vi phạm chính sách dân số - “3 sạch” là: nhà sạch, đường sạch, sử dụng thực phẩm sạch), Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Lập đã chủ động cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, xây dựng các mô hình điểm theo tiêu chí phù hợp với thực tế của cơ sở. 

Chị Lê Thị Thùy Dương (bên phải) hội viên chi hội phụ nữ thôn 9, xã Ea Ngai đã vươn lên thoát nghèo nhờ mô hình vườn ươm cây giống.
Chị Lê Thị Thùy Dương (bên phải) hội viên chi hội phụ nữ thôn 9, xã Ea Ngai đã vươn lên thoát nghèo nhờ mô hình vườn ươm cây giống.
 
“Phong trào “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch” giúp hội viên phụ nữ nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình, xã hội, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống”.
 
Hoàng Thị Minh, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Búk

Đến nay, Hội đã xây dựng được 23 tổ tiết kiệm vốn tại tất cả 8 chi hội thôn, buôn, gây quỹ được gần 650 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã giúp nhiều hộ chị em phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Điển hình như chị Nguyễn Thị Hồng ở thôn 4, năm 2014 được chi hội phụ nữ thôn hỗ trợ cho vay 7 triệu đồng để mua giống tiêu, bơ, sầu riêng về trồng xen canh trên 3 sào đất. Nhờ biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đến nay gia đình chị trở thành hộ khá giả, thu nhập mỗi năm khoảng 200 triệu đồng.

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Lập còn xây dựng được các mô hình “Buôn tươi xanh”, “Xóm tươi đẹp”; tuyên truyền, vận động hội viên, người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, tự chôn lấp rác thải sinh hoạt, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Hằng tuần, các chị em trong các thôn, buôn lại tổ chức quét dọn, vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Tại chi hội thôn 1, nhiều hội viên còn vận động nhau trồng hoa mười giờ, hoa lạc tiên trước cổng, tạo thành những con đường hoa đẹp mắt.

Theo chị Hoàng Thị Niệm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cư Né, những năm qua, xã vẫn duy trì hiệu quả các mô hình như: “Phụ nữ với pháp luật”, “Cha mẹ nuôi dạy con tốt”, “Nói không với tảo hôn”… Qua đó, các chị em phụ nữ có thêm cơ hội sinh hoạt, cởi mở, chia sẻ buồn vui trong gia đình và cuộc sống. Để thực hiện tiêu chí “không nghèo”, Hội còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho khoảng 500 hội viên vay vốn thoát nghèo với tổng số tiền đến nay trên 11,1 tỷ đồng; phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh, huyện tổ chức các lớp dạy nghề như dệt thổ cẩm, trồng nấm… giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động mỗi năm.

Chị em thôn 1, xã Tân Lập chăm sóc con đường hoa.
Chị em thôn 1, xã Tân Lập chăm sóc con đường hoa.

Đánh giá về hiệu quả của phong trào, theo bà Hoàng Thị Minh, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Búk, phong trào “ Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch” đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ của huyện đăng ký tham gia, góp phần tác động tích cực đến nhận thức của mỗi hội viên, tạo nhiều chuyển biến trong phát triển kinh tế và đời sống văn hóa - xã hội của địa phương.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.