Multimedia Đọc Báo in

Triển khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Mậu Tuất 2018

06:11, 09/12/2017

Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa triển khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Mậu Tuất 2018.

Cụ thể, tỉnh Hội đã chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội tiến hành khảo sát, lập danh sách các đối tượng trên địa bàn và dự kiến mức trợ giúp để vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân trợ giúp theo tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; vận động tiền, quà từ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, giới thiệu danh sách các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để vận động nhân dân, các tổ chức, các nhà hảo tâm tham gia trợ giúp…

Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Mậu Tuất 2018 được triển khai từ 20-10-2017 đến 10-2-2018, trong đó đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 15-12-2017 đến 15-1-2018. Mục tiêu của phong trào này là vận động ủng hộ từ 44.000 suất quà trở lên cho đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Được biết, thực hiện Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2017, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động và tặng quà cho 55.933 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng, tăng 1,8 tỷ đồng so với năm 2016.

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.