Multimedia Đọc Báo in

Trên 12,7 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

16:28, 15/01/2018

Với chủ đề “Năm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”, năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội huy động vốn xây dựng quỹ Khởi nghiệp (ít nhất 2.000 đồng/hội viên/năm), phối hợp tổ chức tư vấn hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng dẫn hội viên hình thành và thực hiện ý tưởng kinh doanh, tổ chức hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

21
Thăm mô hình chăn nuôi heo của hội viên phụ nữ xã Tân Hòa (huyện Buôn Đôn). Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã thành lập hội đồng thẩm định, tiếp nhận 544 ý tưởng của các tập thể, cá nhân, chọn ra 355 ý tưởng khả thi để trình bày thuyết minh và đã chuyển 293 ý tưởng khả thi đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh bố trí nguồn vốn hỗ trợ 8,8 tỷ đồng. Đến nay các cấp Hội đã hỗ trợ 800 cá nhân, tập thể khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với số vốn trên 12,7 tỷ đồng.

Nhiều mô hình khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh của phụ nữ như: chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, phát triển tiểu thủ công nghiệp… đã phát huy hiệu quả, tạo việc làm mới, tăng thu nhập cho hội viên.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.