Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ TP. Buôn Ma Thuột chung tay xây dựng văn minh đô thị

08:03, 31/01/2018

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã xây dựng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Tuyến đường Phan Bội Châu (khu vực phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) vốn sầm uất, náo nhiệt, là nơi tập trung nhiều cửa hàng buôn bán, kinh doanh. Việc lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong vẫn thường xuyên xảy ra nên tình trạng rác thải vứt bừa bãi, nhất là ở các hố cây trên tuyến đường trở thành điểm tập kết rác thải, làm mất mỹ quan đô thị. Trước tình hình đó, Đoàn phường Thống Nhất đã mạnh dạn chọn tuyến đường này để xây dựng công trình thanh niên trồng hoa tại các bồn cây xanh dọc vỉa hè, nhằm làm đẹp bộ mặt của tuyến đường. Mô hình này được chính quyền và đông đảo cư dân trên địa bàn phường nhiệt tình hưởng ứng, vì vậy chỉ trong một tuần ra quân, đoàn thanh niên phường đã hoàn thành 151 bồn hoa trên tuyến đường, mang lại diện mạo mới, khang trang sạch sẽ cho khu phố. Để công trình phát huy được hiệu quả, sau khi hoàn thành, Đoàn phường đã tuyên truyền đến từng hộ dân, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi đoàn trong việc giữ gìn cảnh quan tuyến đường sạch đẹp, tạo thành nếp sống văn minh cho thanh niên, cũng như người dân trên địa bàn.

Đoàn viên thanh niên phường Tân Thành tham gia điều tiết giao thông trước cổng Trường Tiểu học Ngô Quyền.
Đoàn viên thanh niên phường Tân Thành tham gia điều tiết giao thông trước cổng Trường Tiểu học Ngô Quyền.

Đã thành thông lệ, cứ mỗi tháng một lần, các bạn đoàn viên, thanh niên phường Khánh Xuân lại tập trung tại trụ sở UBND phường để cùng dọn dẹp vệ sinh môi trường tại nhiều tuyến đường. Với quyết tâm đem lại cảnh quan sạch đẹp cho khu phố, mỗi lần ra quân, các tình nguyện viên đều tự giác đảm nhận một phần việc cụ thể, từ dọn dẹp vệ sinh đường phố, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm đến san lấp “ổ gà”, “ổ voi” tại các tuyến đường chính, giúp người dân lưu thông thuận tiện.

Ở phường Tân Thành, Đoàn thanh niên cũng thường xuyên phối hợp lực lượng công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố vận động, nhắc nhở tiểu thương khu vực chợ Tân Thành buôn bán không lấn chiếm lòng lề đường. Cùng với các hoạt động vệ sinh môi trường, Đoàn thanh niên phường đã tích cực phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho đoàn viên, thanh niên; duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trong đoàn viên, thanh niên khối trường học; thành lập đội hình thanh niên tình nguyện sẵn sàng tham gia cùng lực lượng chức năng giải quyết ùn tắc giao thông tại các tuyến đường khu vực cổng trường vào giờ cao điểm.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của quá trình xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, những năm qua Thành Đoàn Buôn Ma Thuột đã có nhiều nỗ lực nhằm triển khai tổ chức các hoạt động định hướng cho đoàn viên thanh niên với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục lối sống, nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị; phổ biến tuyên truyền pháp luật. Song song với tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, Ban Thường vụ Thành Đoàn còn chỉ đạo các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, đảm nhận xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu thanh niên.

Ngoài lực lượng chính là đoàn viên thanh niên, đội viên, thiếu niên, nhi đồng cũng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi như: tham gia các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Trường em xanh, sạch, đẹp”; đảm nhận việc giữ gìn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường; giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường vào các giờ cao điểm… Tất cả những hoạt động đó đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ và tác động trực quan đến người dân trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng Buôn Ma Thuột thành đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp.

Năm 2017, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố đã tổ chức 175 đợt ra quân bảo vệ môi trường thu hút trên 8.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; có 248 chi đoàn thôn, buôn, tổ dân phố tham gia phong trào “Chi đoàn tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” với các mô hình như: con đường thanh niên tự quản, con đường kiểu mẫu, thùng rác thân thiện…

Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.