Multimedia Đọc Báo in

Các đơn vị tặng quà Tết cho buôn kết nghĩa

16:10, 06/02/2018

Ngày 6-2, Thanh tra tỉnh và Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã phối hợp, tổ chức thăm, tặng quà Tết cho buôn kết nghĩa Tuôr B (xã Dray Sáp, huyện Krông Ana).

Người dân buôn Tuôr B tại buổi trao quà.

Tại đây, hai đơn vị đã tặng 167 suất quà, mỗi suất trị giá 290.000 đồng gồm bánh kẹo, gạo… giúp bà con buôn kết nghĩa đón Tết Mậu Tuất 2018 thêm vui .

Được biết, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2004, hai đơn vị này đã tổ chức kết nghĩa với buôn Tuôr B. Trên phương châm “đồng bào tự làm, cơ sở tự lo, nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ”, thời gian qua, hai đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ về vật chất, giúp bà con trong buôn với tổng kinh phí trị giá gần 250 triệu đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh Y Quang Siu trao quà cho các gia đình.

Ngoài ra, hai đơn vị còn thường xuyên phân công cán bộ xuống địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương làm công tác dân vận, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà con lựa chọn quần áo do Câu lạc bộ Kết nối sức trẻ quyên góp.

Dịp này, Câu lạc bộ Kết nối sức trẻ (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Dray Sáp) đã vận động, quyên góp quần áo cũ, hỗ trợ cho bà con trong Tuôr B.


Đăng Triều
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.