Multimedia Đọc Báo in

Khánh thành Bệnh viện Nhi Đức Tâm

21:43, 26/03/2018

Sáng 26-3, tại TP. Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Nhi Đức Tâm đã tổ chức lễ khánh thành đi vào hoạt động.

Bệnh viện Nhi Đức Tâm là bệnh viện tư nhân chuyên khoa nhi đầu tiên tại Đắk Lắk. Bệnh viện có tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng (không kể tiền thuê đất 50 năm) được xây dựng trên diện tích 9.998m2 với quy mô 50 giường bệnh. Bệnh viện hiện có 3 phòng chức năng và 5 khoa chuyên môn gồm: khám, cấp cứu sơ sinh, nhi tổng hợp, cận lâm sàng, dược.

Nghi thức cắt băng khánh thành Bệnh viện Nhi Đức Tâm.
Nghi thức cắt băng khánh thành Bệnh viện Nhi Đức Tâm.

Ngoài cơ sở hạ tầng khang trang, trang thiết bị hiện đại, bệnh viện còn xây dựng khu vui chơi cho trẻ em, căn tin và cửa hàng tiện lợi phục vụ bệnh nhân và thân nhân người bệnh. Với đội ngũ gồm 76 cán bộ, y bác sĩ, Bệnh viện Nhi Đức Tâm bảo đảm thực hiện đầy đủ các dịch vụ khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật tương đương bệnh viện hạng 3. Được biết, bệnh viện cũng đang tiến hành các thủ tục để triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Các đại biểu tham quan phòng chụp X-quang kỹ thuật số của bệnh viện.
Các đại biểu tham quan phòng chụp X-quang kỹ thuật số của bệnh viện.

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.