Multimedia Đọc Báo in

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

15:56, 19/03/2018

Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an huyện M’Đrắk và Đoàn xã Cư Prao là những điểm sáng trong phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội” ở địa phương.

Là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự những năm qua, đoàn viên, thanh niên Công an M'Đrắk đã tham gia triệt phá nhiều vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội.

Tính riêng năm 2017, lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an huyện đã phối hợp cùng các đội trong đơn vị phát hiện 24 vụ, 13 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ môi trường; 19 vụ phạm pháp hình sự; điều tra, làm rõ 30/36 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội, đạt 83,3%; phát hiện xử lý 11 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép; tổ chức 1 tổ, 20 đợt xuống các địa bàn trọng điểm vận động nhân dân giao nộp 90 khẩu súng kíp, 60 khẩu súng sử dụng hơi cồn. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, đoàn viên, thanh niên Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động đã phát hiện và xử lý 3.609 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 900 triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước.

Đoàn viên, thanh niên  Công an huyện M'Đrắk  kiểm tra  vũ khí  thu hồi.
Đoàn viên, thanh niên Công an huyện M'Đrắk kiểm tra vũ khí thu hồi.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò thanh niên Công an nhân dân xung kích trong thực hiện cải cách hành chính, đoàn viên, thanh niên Đội Quản lý hành chính – Công an huyện M’Đrắk đã chủ động tham mưu rút ngắn thời gian cấp giấy Chứng minh nhân dân (CMND) từ 30 ngày xuống còn 20 ngày; tổ chức làm CMND do người già, người tàn tật, neo đơn tại các thôn, buôn, các xã vùng xâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào các ngày thứ 7, chủ nhật trong tuần; đồng thời phối hợp với Bưu điện huyện chuyển phát CMND đến tận nhà cho người dân.

Với các hoạt động nổi bật, những năm qua lực lượng đoàn viên thanh niên Công an huyện đã giành được nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua. 15 năm liền Chi đoàn Công an huyện M’Đrắk được công nhận là Chi đoàn vững mạnh xuất sắc; được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp.

Đoàn viên, thanh niên Công an huyện M'Đrắk tham gia xây dựng sân nhà sinh hoạt buôn Cuăh, xã Krong Jing.
Đoàn viên, thanh niên Công an huyện M'Đrắk tham gia xây dựng sân nhà sinh hoạt buôn Cuăh, xã Krong Jing.

Đoàn xã Cư Prao hiện có trên 900 thanh niên; trong đó có trên 270 đoàn viên sinh hoạt tại 15 chi đoàn thôn, buôn và 4 chi đoàn trường học. Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đoàn xã thường xuyên vận động đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các phong trào thi đua xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông như: xây dựng các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, vận động xây dựng văn hóa giao thông trong các buổi sinh hoạt Đoàn - Hội - Đội và giao lưu văn hóa - văn nghệ. Đoàn xã Cư Prao đã xây dựng và duy trì hoạt động 6 đội thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, thường xuyên phối hợp với lực lượng công an viên, thôn, buôn đội trưởng bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội khu dân cư; tham gia phòng chống, giảm nhẹ thiên tai ở địa phương. Đặc biệt, đối với các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên chậm tiến, Đoàn xã đã tổ chức nhiều hoạt động vận động những thanh niên này tham gia các hoạt động thể dục - thể thao do Đoàn, Hội, địa phương tổ chức; từ đó, tạo sự gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm để định hướng thanh niên có lối sống lành mạnh, có ích cho gia đình và xã hội. Trong năm 2017, Đoàn xã đã vận động hỗ trợ cho một thanh niên tái hòa nhập cộng đồng vay 20 triệu đồng đầu tư sản xuất.

Bên cạnh đó, Đoàn xã Cư Prao còn tích cực vận động thanh niên lên đường nhập ngũ. Hằng năm, Ban Chấp hành Đoàn xã đều phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức rà soát thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, thăm hỏi các gia đình chính sách trên địa bàn huyện, tham gia viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân các ngày lễ, tết... nhằm giáo dục truyền thống quân đội, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm, động viên, khích lệ tinh thần công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ban Chấp hành Đoàn xã cũng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã thực hiện tốt việc đón tiếp, đăng ký, quản lý và tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho các quân nhân xuất ngũ về địa phương. Nhờ vậy, trong nhiều năm qua, xã Cư Prao luôn đạt và vượt chỉ tiêu tuyển quân. Năm 2018, xã Cư Prao có 10 thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ, đạt 125% kế hoạch.

 Mỹ Sự 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.