Multimedia Đọc Báo in

Sức trẻ tháng Ba

08:37, 21/03/2018

Bám sát chủ đề “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, Tháng Thanh niên 2018 đang được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai với nhiều công trình, phần việc thiết thực, được ghi nhận và đánh giá cao.

Những ngày tháng Ba, chúng ta không khó để bắt gặp hình ảnh thanh niên trong màu áo xanh tham gia thu gom vỏ, chai lọ hay bóc, xóa những quảng cáo chằng chịt ở các cột đèn cao áp trên các tuyến đường chính của TP. Buôn Ma Thuột. Được biết, đây là một trong những phần việc của Đội hình Thanh niên tình nguyện (TNTN) thực hiện nếp sống văn minh đô thị - 1 trong 5 đội hình được thành lập trong Tháng Thanh niên 2018 của Thành Đoàn Buôn Ma Thuột. Với 20 thành viên đến từ 13 phường trên địa bàn, đội hình có nhiệm vụ huy động đoàn viên thanh niên tại cơ sở triển khai các hoạt động thực hiện nếp sống văn minh. Từ việc tham gia vệ sinh khu phố, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, xóa các điểm đen về môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định đến việc duy trì hiệu quả các đội hình tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhân rộng mô hình cổng trường an toàn...

Không chỉ ở khu vực nội thành, 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động thể hiện vai trò, tinh thần tiên phong của tuổi trẻ. Đơn cử tại phường Tự An, tháng Ba tình nguyện của đoàn viên thanh niên được tổ chức liên tục với chuỗi hoạt động thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng; đổ bê tông san lấp những ổ gà trên đường Nguyễn Du; lắp đặt các bình nước uống sạch miễn phí phục vụ người dân tại một số tuyến đường trên địa bàn.

Đoàn viên thanh niên  TP. Buôn Ma Thuột ra quân xóa  quảng cáo, rao vặt  trái phép.
Đoàn viên thanh niên TP. Buôn Ma Thuột ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trái phép.

Anh Phan Đức Lộc, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn cho biết, Tháng Thanh niên năm nay, Thành Đoàn và Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp triển khai 5 đội hình TNTN gồm: Đội hình TNTN đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; Đội hình TNTN đảm bảo an toàn giao thông; Đội hình đẩy mạnh cải cách hành chính; Đội hình TNTN tham gia xây dựng nông thôn mới; Đội hình TNTN thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Các công trình, phần việc tập trung vào lĩnh vực phúc lợi công cộng, xây dựng các mô hình sản xuất kinh tế - xã hội tại địa phương. Ngoài ra, mỗi tổ chức cơ sở Đoàn chú trọng việc chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên như: tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối THPT, kết nạp đoàn và tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2018, các cơ sở Đoàn trong tỉnh cũng đã xây mới và sửa chữa 7 ngôi nhà Nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Là một trong những hộ vừa được bàn giao nhà Nhân ái với diện tích sử dụng 44 m2, tổng trị giá 70 triệu đồng, anh Y Buah Niê (buôn Pốk B, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) xúc động chia sẻ: “Tôi gặp tai nạn lao động, bị tổn thương tủy sống gây liệt hai chân, vợ không có việc làm ổn định và phải nuôi con nhỏ. Để lo cho cuộc sống hằng ngày đã vô cùng vất vả nên chưa khi nào vợ chồng tôi dám nghĩ về việc xây ngôi nhà mới vững chãi như thế này. Được Tỉnh Đoàn, Ngân hàng Agribank Bắc Đắk Lắk hỗ trợ làm nhà, gia đình tôi thật sự rất vui và hạnh phúc”.

Đoàn viên thanh niên phường Tự An tham gia san lấp ổ gà trên đoạn đường Nguyễn Du.
Đoàn viên thanh niên phường Tự An tham gia san lấp ổ gà trên đoạn đường Nguyễn Du.

Những hoạt động mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ trong Tháng Thanh niên đã tạo điều kiện thuận lợi để tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Chỉ sau 2 tuần ra quân, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 32 buổi tuyên truyền về nghị quyết đại hội Đoàn các cấp; tu sửa 4,6 km đường giao thông nông thôn; bê tông hóa 13 sân bóng chuyền; thăm hỏi và tặng hơn 500 suất quà cho hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn; trao 75 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…

Một nửa chặng đường Tháng Thanh niên năm 2017 đã đi qua với những kết quả cụ thể của tuổi trẻ toàn tỉnh. Trên chặng đường tiếp theo, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các nội dung kế hoạch đề ra, góp phần xứng đáng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tháng Thanh niên năm 2018, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: hỗ trợ thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức hiệu quả các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội hướng về cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; củng cố xây dựng tổ chức Đoàn – Hội , nâng cao chất lượng đoàn viên…

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.