Multimedia Đọc Báo in

Gần 96% trường hợp được xác định rối loạn tâm thần sau khi giám định

19:40, 27/04/2018

Theo báo cáo tại Hội nghị phối hợp liên ngành công tác giám định pháp y tâm thần năm 2018 diễn ra sáng 26-4, trong quý I-2018, Trung tâm Pháp y tâm tâm thần khu vực Tây Nguyên đã giám định 23 trường hợp ở các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, trong đó phát hiện 22 trường hợp rối loạn tâm thần (chiếm 95,7%).

Lũy tích từ tháng 7-2015 đến nay, cơ quan này đã giám định đối với 302 trường hợp trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính theo 3 hình thức: giám định nội trú, giám định tại phòng khám và giám định tại chỗ; qua đó phát hiện 289 trường hợp có rối loạn tâm thần, chiếm 95,7%. Các trường hợp giám định thuộc địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng. Các loại bệnh trong giám định gồm: tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần do nghiện chất, chậm phát triển tâm thần, rối loạn cảm xúc, rối loạn tâm thần do tổn thương thực thể, rối loạn tâm thần không đặc hiệu…

Bác sĩ
Bác sĩ Trần Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm tâm thần khu vực Tây Nguyên báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị tại hội nghị.

Được biết, thời gian qua, công tác phối hợp giữa các cơ quan trưng cầu trong việc thực hiện giám định pháp y tâm thần đã được các cơ quan tố tụng thực hiện có hiệu quả. Hoạt động giám định pháp y tâm thần được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất lượng chuyên môn, tạo thuận lợi cho các cơ quan trưng cầu và thân nhân của đối tượng.

Kim Oanh


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.