Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ trên 300 triệu đồng cho các hộ nghèo bị thiệt hại do thiên tai

16:37, 20/04/2018

Phòng NN-PTNT huyện Ea Súp cho biết, UBND huyện này đã trích ngân sách dự phòng trên 300 triệu đồng để hỗ trợ các hộ nghèo sau đợt lốc xoáy và mưa đá hôm 13-4

Số tiền này nhằm hỗ trợ các hộ nghèo làm lại nhà cửa để ổn định cuộc sống. Đối với những hộ không thuộc đối tượng được hỗ trợ trong đợt này, UBND huyện đã yêu cầu các lực lượng tại chỗ đến giúp ngày công để sửa nhà cho dân, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai. 

ảnh
Một nhà dân bị sập hoàn toàn trong trận lốc xoáy và mưa đá ngày 13-4

Được biết, tổng thiệt hại do đợt giông, lốc kèm theo mưa đá trên địa bàn huyện vừa qua gần 148 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về nhà cửa trên 36 tỷ đồng, gồm: sập hoàn toàn 23 nhà; thiệt hại rất nặng (từ 50 -70%) 40 nhà; thiệt hại nặng (từ 30-50%) 1.450 nhà và các thiệt hại khác về nhà ở là 407 triệu đồng.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.