Multimedia Đọc Báo in

Huyện Đoàn Buôn Đôn tổ chức nhiều hoạt động trong Tháng Thanh niên 2018

09:18, 11/04/2018

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018, Huyện Đoàn Buôn Đôn đã triển khai nhiều hoạt động  tình nguyện, xung kích phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nổi bật có những hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân như: tu sữa nhà cho các gia đình chính sách; Công an huyện tổ chức làm chứng minh nhân dân cho gần 100 thanh niên ở Buôn Knia xã Ea Bar; thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, có công với cách mạng; giúp đỡ động viên những thanh niên cá biệt, thanh niên hoàn lương ...

th
Đoàn cơ sở Công an huyện Buôn Đôn tổ chức chương trình làm chứng minh nhân dân cho người dân

100% cơ sở Đoàn tổ chức đồng loạt “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”... thu hút gần 600 ĐVTN tham gia với các hoạt động như: Vệ sinh môi trường, phát dọn, nạo vét gần 5 km kênh mương, xóa các điểm tập kết rác sai quy định, thu gom được 3,2 tấn rác thải...

Cùng với những hoạt động vì cộng đồng, Huyện Đoàn Buôn Đôn còn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho ĐVTN, thúc đẩy sự đoàn kết, gắn bó như tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với thanh niên lên đường nhập ngũ; tổ chức 14 buổi giao lưu văn hóa, hoạt động thể thao; mở 11 lớp cảm tình Đoàn, kết nạp 806 đoàn viên mới…

th
Đoàn viên, thanh niên huyện Buôn Đôn được tư vấn hướng nghiệp trong Ngày hội việc làm của huyện

Ban Thường vụ Huyện Đoàn cũng chú trọng đến vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên thông qua các hoạt động như: trao vốn cho 2 thanh niên khởi nghiệp ở xã Krông Na và xã Ea Bar; tổ chức 2 đợt tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho 2.000 lượt thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ; giới thiệu các mô hình mới, cách làm hay, hỗ trợ thanh niên áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, phát triển kinh tế...

Những hoạt động tích cực trong Tháng Thanh niên năm 2018 của tuổi trẻ huyện Buôn Đôn đã tạo dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân, là động lực để ĐVTN tiếp tục phát huy ngọn lửa xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng.

Thùy Duyên

 

 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.