Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ Buôn Hồ chung tay xây dựng nông thôn mới

08:04, 09/04/2018

Với phương châm: “Mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) một việc làm cụ thể, mỗi cơ sở Đoàn một công trình thiết thực, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Thị Đoàn Buôn Hồ đã đảm nhận những công trình, phần việc cụ thể, góp phần xây dựng NTM trên địa bàn.

Toàn thị xã hiện có 25.670 ĐVTN, tham gia sinh hoạt ở 32 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc. Từ năm 2011 đến nay, tuổi trẻ thị xã đã thực hiện nhiều công trình thanh niên như: làm mới 15 sân bóng chuyền, trị giá gần 160 triệu đồng; xây dựng 7 sân bóng đá mini; làm 37 nhà vệ sinh cho các hộ neo đơn, gia đình chính sách; tu sửa 38 km đường liên thôn; trồng 640 cây xanh... Có thể kể đến một số công trình tiêu biểu như: Công trình sân bóng chuyền trị giá 20 triệu đồng tại xã Ea Blang; xây dựng tuyến đường bê tông dài khoảng 1,5 km, trị giá gần 2 tỷ đồng tại xã Ea Siên; xây dựng tuyến đường bê tông dài 500 m, theo tiêu chuẩn đường NTM với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng tại buôn Pon 2 (xã Bình Thuận). Nguồn kinh phí thực hiện 2 tuyến đường trên được trích từ ngân sách địa phương trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, ĐVTN thị xã đóng góp ngày công lao động. Mới đây nhất, là công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” được triển khai tại các tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã Ea Drông, với chiều dài 2 km, 40 đèn chiếu sáng, do Công ty Điện lực Đắk Lắk hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng; ĐVTN địa phương đảm nhận công tác thi công. Ông Y Jol Niê, một người dân ở xã Ea Drông cho hay: “Trước đây, các tuyến đường nội buôn mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng bụi mịt mù, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bây giờ, con đường đã được trải bê tông phẳng lì, ban đêm đã có ánh sáng đèn đường, người dân đi lại không phải lo sợ nữa”.

Tuổi trẻ  thị xã  Buôn Hồ trồng cây  nhớ ơn Bác Hồ trên đồi  cảnh quan Đèo   Hà Lan.
Tuổi trẻ thị xã Buôn Hồ trồng cây nhớ ơn Bác Hồ trên đồi cảnh quan Đèo Hà Lan.

Vào dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2017), Tỉnh Đoàn triển khai hoạt động trồng hơn 5.500 cây xanh trên đồi cảnh quan đèo Hà Lan (xã Bình Thuận), giao ĐVTN thị xã Buôn Hồ đảm nhận việc trồng và chăm sóc. Đến nay sau gần 1 năm thực hiện, tỷ lệ cây sống đạt trên 95%. Trong tháng Thanh niên năm 2018, Thị Đoàn Buôn Hồ đã huy động ĐVTN thực hiện công trình thanh niên “Bức tường ký họa” trên một số bức tường dọc tuyến đường Nơ Trang Lơng của thị xã. Với bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng phong phú, các ĐVTN đã sáng tác nên những bức tranh sinh động, qua đó truyền tải thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”, giúp người dân ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường “Sạch nhà, đẹp phố”… 

Trong phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, các tổ chức cơ sở Đoàn đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ trên 20 tỷ đồng giúp thanh niên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu ngay tại quê hương. Toàn thị xã hiện có 70 mô hình thanh niên làm kinh tế, trong đó có 20 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi cho thu nhập bình quân từ 150 - 200 triệu đồng/năm. Các mô hình phát triển kinh tế không chỉ mang lại thu nhập cho ĐVTN mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Điển hình như mô hình đa cây, đa con của anh Lý Văn Cường (buôn Trang, xã Ea Blang) cho thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm; mô hình trồng xen bắp nếp trong vườn bí đỏ mang lại hiệu quả cao của anh Mã Hùng Cường (thôn 6B, xã Ea Siên)...

Chị H’Thúy Mlô, Bí thư Thị Đoàn Buôn Hồ cho biết: “Ngoài những hoạt động trên, tuổi trẻ thị xã còn triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với nội dung phong phú, mang lại hiệu quả xã hội cao như: hiến máu tình nguyện; khám - chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho người dân; tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, phòng chống tệ nạn ma túy, bảo vệ rừng…”

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.